Nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục

Nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát. Pháp xác nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất với 94.124 trường hợp. Ðây là ngày thứ hai liên tiếp Pháp ghi nhận số người dương tính với Covid-19 cao kỷ lục.

Pháp xác nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất từ đầu dịch. Ảnh REUTERS
Pháp xác nhận số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất từ đầu dịch. Ảnh REUTERS

Các chuyên gia y tế cảnh báo, số ca mắc mới tại Pháp sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các gia đình tụ họp dịp lễ cuối năm cùng sự lây nhiễm mạnh của siêu biến thể Omicron. Pháp hiện có hơn 16.000 người đang điều trị Covid-19 tại các cơ sở y tế.

Anh cũng ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục từ đầu dịch, với 122.186 người. Số ca mắc mới trong bảy ngày qua tại Anh tăng 48% so với một tuần trước đó, trong khi số người nhập viện và tử vong cũng tăng nhưng với tỷ lệ ít hơn. Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) công bố số liệu thống kê cho thấy, nguy cơ nhập viện ở những người nhiễm biến thể Omicron ít hơn 70% so với biến thể Delta.

Bộ Y tế Ireland xác nhận 11.182 ca mắc mới, mức theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Khoảng 83% số ca mắc mới hiện nay ở Ireland liên quan biến thể Omicron. Ireland phát hiện ca đầu tiên nhiễm Omicron ngày 1/12, nghĩa là trong chưa đầy một tháng, phần lớn ca nhiễm mới ghi nhận ở Ireland đều cho kết quả dương tính với Omicron. Trước tình hình đó, Ireland đã đẩy mạnh kế hoạch tiêm mũi vắc-xin tăng cường cho người dân từ ngày 10/1/2022, cùng với chương trình tiêm mũi đầu tiên cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Bồ Ðào Nha ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất trong vòng 11 tháng qua, với 12.943 ca. Theo giới chức y tế Bồ Ðào Nha, số ca tử vong được ghi nhận nhiều nhất ở nhóm người hơn 80 tuổi với tổng cộng 12.241 ca từ đầu dịch. Bồ Ðào Nha đã phải áp đặt các biện pháp hạn chế mới đến ngày 5/1/2022 để kiểm soát dịch, như bắt buộc làm việc từ xa, đóng cửa các quán rượu, câu lạc bộ ban đêm. Chứng nhận tiêm phòng và xét nghiệm âm tính là yêu cầu bắt buộc đối với người đến các nhà hàng, bữa tiệc và các điểm du lịch.

Bộ Y tế Italia đã cho phép những người 16-17 tuổi và những trẻ vị thành niên có thể trạng yếu, nguy cơ nhiễm bệnh cao, được tiêm mũi vắc-xin tăng cường từ ngày 27/12 tới. Hiện chỉ những người hơn 18 tuổi mới được phép tiêm mũi tăng cường tại Italia. Ðầu tháng 12 này, Italia bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi sử dụng vắc-xin của hãng Pfizer/BioNTech với liều lượng bằng một phần ba liều của người lớn. Bộ Y tế Italia cho biết, sẽ có vắc-xin cho trẻ em dưới 5 tuổi vào khoảng tháng 3-4/2022.