Nhiều người dân Hà Nội còn chủ quan trong phòng, chống dịch

NDO -

Công tác phòng, chống dịch đã được thực hiện quyết liệt nhưng vẫn còn một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đó là nhận định được đưa ra tại buổi giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội với 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn vào chiều 19-8.

Phiên họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 19-8.
Phiên họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 19-8.

Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố, từ 0 giờ ngày 19-8, các quận, huyện, thị trên địa bàn Hà Nội đã siết chặt việc quản lý các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng; xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang; dừng các sự kiện lễ hội, quán bar, karaoke; các nhà hàng bảo đảm biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Lực lượng công an đã xử lý những trường hợp không bảo đảm trong việc phòng, chống dịch, trong đó có hoạt động karaoke chui. Đã xử phạt 42 trường hợp vi phạm với số tiền 8,4 triệu đồng.

Tại quận Hoàn Kiếm, 457 tổ phản ứng nhanh công tác phòng, chống Covid-19 đã tiến hành nhắc nhở các cơ sở, điểm di tích trên địa bàn quận thực hiện bảo đảm giãn cách. Quận xử lý xử phạt 162 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với số tiền hơn 32 triệu đồng.

Quận Nam Từ Liêm đã xử phạt 213 trường hợp không đeo khẩu trang và bán hàng rong, riêng trong ngày 18-8 đã xử phạt 10 trường hợp không đeo khẩu trang, bốn trường hợp bán hàng rong.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn chủ quan, vẫn chưa có ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Báo cáo về việc có nhiều người tập trung đi lễ tại phủ Tây Hồ vào ngày mùng một tháng 7 âm lịch (ngày 19-8), lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, từ 15 giờ ngày 19-8, quận chỉ đạo phường Quảng An tạm đóng cửa phủ, hạn chế đông người. Thời gian tới, nếu lượng người tiếp tục đến đông, quận sẽ tiếp tục đóng cửa phủ.

Ghi nhận một ca nghi nhiễm mới

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, theo thông tin mới nhất, Hà Nội ghi nhân một ca nghi nghiễm SARS-Cov-2 ở Phú Thọ có về chữa bệnh ở bệnh viện E, sau đó có về nhà người thân ở Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm. Trường hợp này đã có kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Từ ngày 17 đến 19-8, Hà Nội ghi nhận thêm bốn ca mắc mới (hai ca tại cộng đồng là BN969, BN979 và hai ca nhập cảnh từ Guinea Xích đạo). Tính từ ngày 25-7 đến nay, Hà Nội có 36 ca mắc, chưa có ca tử vong, trong đó có 11 ca ngoài cộng đồng. Hiện, thành phố đã rà soát được 569 trường hợp F1, hơn 3.300 trường hợp F2 liên quan đến các ca bệnh. Số người đang cách ly tập trung là 2.169 người.

Liên quan đến việc rà soát người đi Đà Nẵng, đến nay toàn thành phố đã có 100.178 người, trong đó số người về từ ngày 15-7 là 74.545 người (giảm hơn 2.600 người so với báo cáo trước đó).

Đến 14 giờ ngày 19-8 đã lấy được 66.914 mẫu xét nghiệm PCR, đã có kết quả 34.954 mẫu, ghi nhận một trường hợp dương tính (BN979). Hiện đã có 24 quận, huyện, thị xã cơ bản lấy xong mẫu xét nghiệm. Dự kiến sẽ hoàn thành việc lấy mẫu trong ngày 20 và 21-8.

Dự báo về tình hình dịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, dịch bệnh ở Hà Nội đã có lây lan trong cộng đồng nhưng khả năng bùng phát diện rộng là khó, nếu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp thành phố đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa thực hiện biện pháp phòng chống dịch và nhắc nhở các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch.

Đồng chí nhấn mạnh, "việc tuyên truyền phòng, chống dịch phải được đẩy lên mức cao hơn thì mới có thể giúp Hà Nội đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch. Đề nghị người dân phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thành phố đã đề ra, không để dịch bệnh lây lan".

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cũng nhắc nhở các cơ quan đơn vị hạn chế hội họp, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng dịch; tiếp tục xử lý dứt điểm các ổ dịch; ngăn chặn lây lan dịch bệnh ở các cơ sở y tế. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải bảo đảm phòng, chống dịch như hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các loại hình dịch vụ như karaoke, vũ trường, quán bar, tuyệt đối dừng hoạt động; các địa phương kiên quyết không để quán nước vỉa hè hoạt động. Các nhà hàng ăn uống, cà-phê phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, khuyến khích có vách ngăn, đo thân nhiệt cho khách, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ. Các cơ sở nhỏ lẻ không thực hiện thì cho dừng hoạt động bởi đây là nơi rất dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhằm bảo đảm các biện pháp an toàn cho học sinh chuẩn bị khai giảng vào năm học mới, Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo trong ngày 20 và 21-8 phải có hướng dẫn việc phòng, chống dịch tại các trường học.