Nhiều kinh nghiệm thu được sau Giải vô địch đấu kiếm U23 châu Á

NDO -

NDĐT – Dù không giành được bất kỳ tấm Huy chương Vàng (HCV) nào tại Giải vô địch đấu kiếm U23 châu Á nhưng các vận động viên (VĐV) trẻ của đội tuyển đấu kiếm quốc gia đã trải qua một dịp cọ xát quý báu cùng vô số kinh nghiệm trước thềm ASIAD 18.

Các nam kiếm thủ Việt Nam rạng rỡ với tấm HCB nội dung kiếm chém đồng đội.
Các nam kiếm thủ Việt Nam rạng rỡ với tấm HCB nội dung kiếm chém đồng đội.

5 năm sau Giải vô địch Đông Nam Á tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, đấu kiếm Việt Nam mới nhận vinh dự đăng cai một giải đấu tầm cỡ quốc tế, lần này là Giải vô địch đấu kiếm U23 châu Á 2017 diễn ra ở Hà Nội. Các VĐV trẻ với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tại Cung điền kinh trong nhà đã thi đấu đầy nỗ lực và khép lại giải đấu ở vị trí thứ 3 toàn đoàn với ba Huy chương Bạc (HCB) và hai Huy chương Đồng (HCĐ), xếp sau hai đội tuyển Hàn Quốc (10 HCV, bốn HCB và năm HCĐ) và Hồng Kông (hai HCV, ba HCB và tám HCĐ).

Thành phần đội tuyển U23 Việt Nam dự giải gồm 44 VĐV, tham gia tranh tài ở 12 nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội. Trước khi bước vào giải, ban huấn luyện nhận thức rõ những khó khăn mà đội tuyển sẽ gặp phải khi Hàn Quốc hay Hồng Kông đều tham gia với lực lượng mạnh. Tuy nhiên, các kiếm thủ trẻ Việt Nam đã có màn trình diễn tự tin và góp mặt ở ba trận chung kết thuộc các nội dung kiếm chém cá nhân nam, kiếm chém đồng đội nam và kiếm ba cạnh đồng đội nam.

Dù không thể giành chiến thắng nào trong cả ba trận chung kết đó, nhưng kết quả giành tổng cộng năm huy chương tại một giải đấu kiếm trẻ tầm cỡ châu lục là thành tích rất đáng ghi nhận, cho thấy những hướng phát triển đúng đắn của Tổng cục Thể dục - Thể thao (TDTT) thời gian qua. Cũng tại giải đấu này được tổ chức tại Nhật Bản năm 2016, thành tích tốt nhất của các VĐV Việt Nam là vào tới vòng tứ kết.

“Các VĐV đã thi đấu xuất sắc, nỗ lực thi đấu hết mình để mang về những tấm huy chương cho thể thao Việt Nam. Ba HCB và hai HCĐ là những thành tích đáng khích lệ của các kiếm thủ trẻ Việt Nam. Tuy vậy, việc không giành được HCV cũng cho thấy các VĐV cần cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn thành công ở đấu trường châu lục”, Trưởng bộ môn đấu kiếm (Tổng cục TDTT) Phùng Lê Quang nhận xét về thành tích của các kiếm thủ Việt Nam tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Tấm huy chương đáng nhớ nhất tại giải vừa qua có lẽ thuộc về Vũ Văn Hùng ở nội dung kiếm chém cá nhân nam. Văn Hùng vượt qua đối thủ mạnh là Kim Giwon của Hàn Quốc với tỷ số nghẹt thở 15-14 ở bán kết, trước khi chịu dừng bước ở trận đấu cuối cùng bởi sự vượt trội về đẳng cấp của Lee Jonghyun (Văn Hùng thua 7-15). Bản thân kiếm thủ nước chủ nhà trước khi tham dự cũng chỉ đặt mục tiêu lọt vào tứ kết,vậy nên được chơi ở trận chung kết quả thực là thành tích vượt ngoài mong đợi.

Sau những thành tích đáng chú ý tại Giải vô địch đấu kiếm U23 châu Á, các VĐV trẻ của đội tuyển đấu kiếm quốc gia sẽ ngay lập tức trở lại tập luyện với mục tiêu giành thành tích cao tại Đại hội thể thao châu Á – ASIAD 18 được tổ chức vào năm sau tại Indonesia. Những danh hiệu tại đấu trường tầm cỡ châu lục là mục tiêu hàng đầu mà ban huấn luyện cũng như các thành viên đội tuyển đấu kiếm quốc gia luôn hướng tới.

“Tấm HCB đạt được tại giải lần này sẽ là nguồn động lực giúp em có thêm sự tự tin và quyết tâm nỗ lực hết mình trong tập luyện để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Mục tiêu của em là sẽ góp mặt tại Đại hội thể thao châu Á – ASIAD 18 vào năm tới”, kiếm thủ trẻ Vũ Văn Hùng chia sẻ.