Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại các địa phương

NDO -

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), các địa phương trên cả nước đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với nước...

Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.
Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), sáng 27/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; TP Biên Hòa và lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã tổ chức dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ viếng, các đại biểu đã dâng hương, đặt tràng hoa lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đền thờ các liệt sĩ và thắp hương trên các mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ -0
 Lãnh đạo huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai viếng đền thờ liệt sĩ.

Trong sáng cùng ngày, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ, cùng nhiều hoạt động tri ân “uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay đúng vào thời điểm tỉnh Đồng Nai cũng như nhiều địa phương trong cả nước đang căng mình phòng, chống dịch Covid-19. Việc chăm lo đời sống của người dân nói chung và gia đình người có công nói riêng trong đại dịch được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn nỗ lực thực hiện tốt.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh đang quản lý hơn 57,5 nghìn hồ sơ người có công, thân nhân người có công. Trong đó, có khoảng 10,3 nghìn hồ sơ người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng với kinh phí chi trả gần 23 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Đồng Nai đã chi trả trợ cấp cho hơn 13 nghìn đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng với tổng kinh phí là hơn 120 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần cho 294 trường hợp với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).

Tham dự lễ viếng có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con của quê hương, đất nước đã hiến trọn tuổi thanh xuân, chiến đấu và ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Năm tháng trôi qua, nhưng công lao cống hiến của các Anh hùng, liệt sĩ mãi ghi vào trang sử hào hùng của dân tộc.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang. Trước đó, vào tối 26/7, cũng tại nghĩa trang này, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ.

27-7.jpg -0
 Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thắp hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ.

Theo bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, dịp 27/7 năm nay, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên không tổ chức họp mặt gia đình chính sách, cũng không thành lập các đoàn đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên như những năm trước. Chủ trương của tỉnh là phối hợp chặt chẽ với địa phương, các tổ phản ứng nhanh ở cộng đồng trực tiếp đến để trao quà cho hơn 17.300 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 9,9 tỷ đồng.

Hoạt động này cũng vừa thể hiện lòng tri ân, vừa nhằm động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn ổn định đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thanh Hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ

Sáng 27/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh, TP Thanh Hóa cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành kính dâng hoa, hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ.

Các đại biểu đã đến dâng hoa, hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ; Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng, liệt sĩ; viếng gần 2.000 liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng ở thành phố Thanh Hóa.

a1.jpg -0
 Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, tỉnh Thanh Hóa có 60 nghìn người con ưu tú hy sinh trên các chiến trường, 62 nghìn thương binh, bệnh binh, hơn 18 nghìn nạn nhân chất độc da cam, gần 1.500 người hoạt động kháng chiến bị bắt, tù đày; hàng nghìn bà mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Thanh Hóa cũng là hậu phương lớn trong các cuộc kháng chiến trường kỳ; nhiều lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm lúc sinh thời và Người mong muốn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

a4.jpg -0
 Các đại biểu dương hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, dân, dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng ở Trà Vinh

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), tri ân các gia đình liệt sĩ, các anh hùng, người có công với cách mạng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh Trà Vinh đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng ở Trà Vinh -0
 Thăm mẹ Nguyễn Thị Ba (xã Bình Phú, huyện Càng Long).

Đoàn đã đến thăm đến thăm các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba (98 tuổi), Nguyễn Thị Chẹp (87 tuổi), Huỳnh Thị Lal (88 tuổi) và Nguyễn Thị Mão (90 tuổi) ở huyện Càng Long; gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Thiên, nguyên Trưởng Công an huyện Cầu Kè và Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Tại những nơi đến thăm, đại diện Công an tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống; bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình có công với cách mạnh và hứa sẽ luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.