Nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk

Sáng 6/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Đây là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Đắk Lắk trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Các đại biểu đánh trống khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
Các đại biểu đánh trống khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Đến nay qua 4 lần tổ chức, ngày hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của các tổ chức trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo dấu ấn lớn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên toàn tỉnh và khu vực Tây Nguyên, được cấp bộ, ngành đánh giá cao và được ghi nhận là một trong những tỉnh có phong trào khởi nghiệp sôi nổi.

Với mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp gắn với khai thác thế mạnh địa phương; kết nối, thu hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khu vực Tây Nguyên, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023 diễn ra với chuỗi hoạt động, sự kiện sôi nổi, hấp dẫn.

Trong đó, có các hoạt động đáng chú ý như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm phục vụ du lịch địa phương; diễn đàn hệ sinh thái việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hội thảo về phát triển bền vững, kết nối cung cầu, giải pháp nông sản thực phẩm an toàn...

Các hoạt động, sự kiện diễn ra trong Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình khởi nghiệp; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của địa phương; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kết nối liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp địa phương với hệ sinh thái vùng, quốc gia.

Nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết: Trong những năm, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong phong trào tham gia cuộc thi khởi nghiệp tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do Trung ương phát động, tỉnh Đắk Lắk đạt được rất nhiều giải thưởng cao.

Nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà và các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trưng bày tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thông qua phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tác động tích cực đến tình hình phát triển doanh nghiệp của tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 1.078 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp của tỉnh lên 12.496 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 81,9% chỉ tiêu kế hoạch phát triển doanh nghiệp đến năm 2025. Ngoài ra, có 51 dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh, hiện nay đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án đầu tư, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 963,5 tỷ đồng…

Tuy nhiên, so với tiềm năng và các tỉnh lân cận, số lượng doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk còn ở mức thấp, cần phải đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, khơi dậy tinh thần kinh doanh, khả năng sáng tạo, sự năng động, đặc biệt là ở thế hệ trẻ để biến những ý tưởng mới, những sáng chế mới thành hàng hóa, từ đó tạo ra của cải vật chất mới cho xã hội.

Nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
150 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm phục vụ du lịch địa phương tại ngày hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh: Chúng ta đang bước sang thời kỳ phát triển mới. Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định: “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo;… nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”… Để đạt được các mục tiêu này và để hoạt động khởi nghiệp có sự đột phá, thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các địa phương, ở tất cả các cấp, các ngành, thì cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng, hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là tinh thần quyết tâm, khát vọng của thanh niên, nhân dân cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Thông qua sự kiện lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh đóng vai trò kết nối, kiến tạo để tìm ra những giải pháp sáng tạo, đột phá nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi nền kinh tế-xã hội, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển nhiều loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới với nhiều ứng dụng khoa học công nghệ…

Nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk ảnh 4

Hội thảo kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa sản xuất theo chuỗi cung ứng, một trong hoạt động thiết thực của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Cùng với sự nỗ lực quyết tâm của chính quyền và sự vào cuộc của các doanh nghiệp, các “hạt giống” trong vườm ươm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của tỉnh, trong thời gian tới, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò và gặt hái được nhiều kết quả, cùng với các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu tại kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đến năm 2025 của tỉnh, góp phần xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia bền vững theo đúng định hướng, mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.