Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

NDO -

Ngày 5-11, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), tổng kết cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”.

Trao giải cho các cá nhân xuất sắc của cuộc thi.
Trao giải cho các cá nhân xuất sắc của cuộc thi.

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư, Bộ Tư pháp, TP Hà Nội và các ban, ngành liên quan.

Đánh giá về tình hình triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020 trên địa bàn TP Hà Nội, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, hai cuộc thi này tạo phong trào quan trọng, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, đẩy mạnh phát triển cả về công nghệ thông tin qua hình thức thi trực tuyến và làm video.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” đã thu hút hơn 629 nghìn bài dự thi, trong đó có 402.455 bài thi chính thức. Nhiều đơn vị rất tích cực tham gia dự thi, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty Điện Lực Hà Nội, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô,...

Cuộc thi đã góp phần phổ cập giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, giúp cán bộ và người dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng về pháp luật bảo vệ môi trường, cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong việc bảo vệ môi trường và tuyên truyền pháp luật.

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 69 giải cá nhân, 21 giải tập thể với tổng số tiền thưởng 245 triệu đồng. Chị Lê Thị Mỹ Hạnh, người đoạt giải nhất cuộc thi cho biết, chị sẽ cố gắng lan tỏa thông điệp về pháp luật và bảo vệ môi trường cho những người chung quanh.

Về cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật, phòng chống tham nhũng”, chị Phạm Thu Thủy (giáo viên THCS Thái Thịnh, Đống Đa) đã đoạt giải nhất cá nhân. Chị Thủy chia sẻ: “Trên cương vị là người giáo viên, tôi rất vui khi bài thi của mình đạt giải, điều đó chứng tỏ thành quả lao động của mình được công nhận và việc phổ biến pháp luật cũng phát triển hơn trong ngành giáo dục, cũng như cho học sinh của tôi”.