Nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân biên giới Đắk Lắk

NDO -

Ngày 29 và 30/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Tư pháp, Hội Thầy thuốc trẻ Buôn Ma Thuột và Câu lạc bộ Tây Nguyên Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” trên địa bàn xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp. Chương trình diễn ra với các hoạt động thiết thực như khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà và trao sinh kế cho phụ nữ và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Cán bộ quân y Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk khám cho người dân khu vực biên giới.
Cán bộ quân y Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk khám cho người dân khu vực biên giới.

Cụ thể, các đơn vị đã tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân; trao tặng 100 suất quà gồm: nước mắm, dầu ăn, nhu yếu phẩm… cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; trao sinh kế 5 cặp thỏ giống và 2 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 triệu đồng cho 2 hộ gia đình phụ nữ đặc biệt khó khăn trên địa bàn... với tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 30 triệu đồng.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Thượng tá Phạm Khắc Tấn cho biết: “Những năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, mô hình, việc làm thiết thực giúp nhân dân các xã biên giới phát triển kinh tế-xã hội, trong đó nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao như: mô hình nuôi dê, nuôi thỏ lai cao sản, nuôi heo lai thương phẩm F2, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Thắp sáng vùng biên”, “Thầy giáo quân hàm xanh”... Qua đó góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống”.
 
Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Khu vực biên giới tỉnh có 51 thôn, buôn thuộc 4 xã biên giới của 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp với hơn 22.000 nhân khẩu gồm 25 dân tộc cùng sinh sống. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai khô cằn, hệ thống cơ sở hạ tầng còn thấp kém, trình độ dân trí thấp... nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk luôn phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, chung tay cùng với Bộ đội biên phòng giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.