Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 11 năm 2026

Ngày 27/2, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 11 năm 2026.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (trái) trả lời báo chí tại buổi họp báo.
Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (trái) trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 11 năm 2026 (JVF 2026) có chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em-Trái đất-Tương lai”, sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8/3 tại Khu B, Công viên 23/9, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến, Lễ hội Việt-Nhật năm nay có các hoạt động chính như: Chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; quảng bá sản phẩm Việt Nam-Nhật Bản và giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản (diễn ra trong 2 ngày 7-8/3 tại Khu B, Công viên 23/9). Trước đó, vào sáng 6/3 sẽ diễn ra hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam-Nhật Bản (tại khách sạn Nikko, số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh). Chiều cùng ngày 6/3, tại khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn thành phố Olympic”...

dut-diem-3.jpg
Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Phạm Dứt Điểm giới thiệu một số nội dung chính của Lễ hội Việt-Nhật năm 2026.

Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Phạm Dứt Điểm cho biết: Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và vun đắp, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác hiệu quả, chân thành với triển vọng và tiềm năng rộng mở trên các lĩnh vực. Trong đó, Lễ hội Việt-Nhật tại thành phố có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc và thực chất hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” vào tháng 11/2023.

Hiện, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: số 1 về viện trợ phát triển chính thức (ODA), số 1 về hợp tác lao động, số 3 về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và số 4 về đối tác thương mại song phương. Trong bối cảnh đó, JVF 2026 hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cùng nhau xây dựng tương lai thịnh vượng giữa Nhật Bản và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản; giữ vai trò quan trọng trong việc góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản.

tls-nhat-2.jpg
Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu những nét mới của Lễ hội Việt-Nhật năm 2026.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm: Ngoài 300 gian hàng tại Công viên 23/9, một số chương trình khác cũng sẽ được tổ chức tại khu vực tỉnh Bình Dương trước đây. Tại Công viên 23/9 sẽ có khu J-Glow Station của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, giới thiệu các dòng mỹ phẩm Nhật Bản, các gian hàng của doanh nghiệp và đơn vị từ Nhật Bản và Việt Nam giới thiệu và bày bán những sản phẩm hấp dẫn của Nhật Bản… Tại khu vực sân khấu, trong suốt 2 ngày tổ chức sẽ có những tiết mục giải trí phong phú với những màn biểu diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng tại Nhật Bản và Việt Nam; các hoạt động mang tính văn hóa đại chúng như trình diễn cosplay, các loại hình nghệ thuật truyền thống của hai nước.

Trong đó, sẽ có hoạt động thường niên của Lễ hội Việt-Nhật đó là “Lễ hội Bon Odori giao lưu hữu nghị Nhật-Việt”. Năm nay cũng có nhiều đơn vị của Nhật Bản với mong muốn được giao lưu với Việt Nam, sẽ đến thăm thành phố nhân dịp tổ chức JVF 2026, như đoàn đại biểu ở tỉnh Hokkaido đi trên chuyến bay thuê bao. Ông Ono Masuo tin tưởng rằng JVF 2026 là cơ hội quý báu để các bạn trẻ giữa hai nước có thể tìm hiểu văn hóa của nhau và cùng nhau nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo. Trong năm 2026, mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa; sự giao lưu giữa nhân dân hai nước chính là nền tảng để xây dựng mối quan hệ mật thiết này.

Có thể bạn quan tâm