Dãy rừng phòng hộ ven biển có chiều dài hơn 30 km đoạn từ xã Lộc Hà đến xã Đan Hải là một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất sau khi 2 cơn bão lớn (số 5 và số 10) đổ bộ vào Hà Tĩnh trong năm 2025. Bão lớn đi qua, để lại sự tan hoang, xác xơ cho những cánh rừng ven biển. Hàng loạt cây rừng chủ yếu là phi lao bật gốc, gãy ngang thân biến dải rừng phòng hộ xanh mướt ngày nào giờ trở thành một bãi đất loang lổ, hoang tàn.
Điều đáng nói, sau hơn 1 năm trôi qua, phần lớn diện tích rừng bị tàn phá vẫn chưa được phục hồi, tái sinh. Ông Hoàng Đức Tề ở thôn An Thịnh, xã Cổ Đạm cho biết: “Dãy đất trống ven biển thuộc địa phận thôn An Thịnh trước đây là một vệt rừng cây phi lao xanh tốt được trồng hàng chục năm trước. Những năm qua, rừng cây phi lao như tấm khiên chắn cho làng mạc nằm ở phía trong, giờ rừng không còn khiến chúng tôi rất lo lắng khi mùa mưa bão đã đến gần”.
Trăn trở của ông Tề cũng là nỗi lo lắng của hàng nghìn hộ dân sống ven biển ở xã Cổ Đạm khi gần 50 ha diện tích rừng phòng hộ ven biển nơi đây đang trong tình trạng hoang tàn, lơ thơ cỏ dại.
Tại xã Đan Hải, địa phương đã phối hợp Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân-Hồng Lĩnh tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại và hướng dẫn các chủ rừng thực hiện thu dọn cây gãy, đổ, vệ sinh rừng, chăm sóc diện tích còn khả năng phục hồi và xây dựng phương án tận thu.
Tuy vậy, việc xử lý, thanh lý diện tích rừng bị thiệt hại nặng theo phương án tận thu do xã đưa ra gặp nhiều vướng mắc, bởi vừa thực hiện theo Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, lại vừa thực hiện theo Luật Giá, nhất là xác định giá khởi điểm để bán chỉ định hoặc bán đấu giá nên quá trình xác định sản phẩm tận thu gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian do phải chuyển xin ý kiến các sở, ban, ngành chuyên môn.
Vì vậy, mãi đến cuối tháng 7 vừa qua, địa phương mới hoàn thành việc đấu giá sản phẩm theo phương án tận thu được phê duyệt. Trưởng phòng Kinh tế xã Đan Hải Trần Bá Châu cho biết: Song song việc khắc phục diện tích rừng bị thiệt hại, chính quyền địa phương đã tổ chức trồng bổ sung 8.000 cây phi lao và 500 cây phong ba.
Theo kế hoạch trồng cây năm 2026, cùng với việc hoàn thành trồng mới 33.000 cây phi lao, địa phương sẽ tiếp tục huy động, vận động các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để trồng bổ sung khoảng 10.000 cây, góp phần phục hồi diện tích rừng bị ảnh hưởng, tăng độ che phủ, ổn định môi trường sinh thái và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Tương tự, tại xã Thạch Khê, mặc dù chính quyền địa phương đã huy động nguồn lực xã hội hóa, phủ trống được toàn bộ 36 ha diện tích rừng bị hư hại do thiên tai gây ra, tuy nhiên, theo chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Quang Hưng, do số cây trồng thay thế có kích thước nhỏ, khó lớn nhanh, sinh trưởng đồng đều trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vì vậy bên cạnh việc trồng bổ sung, thay thế thường xuyên, chính quyền địa phương kêu gọi người dân chung tay thực hiện các hành động thiết thực giúp cây bén rễ, phát triển khỏe mạnh, sớm tái tạo “tấm lá chắn” thiên nhiên ở ven biển.
Thiết nghĩ, trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, khốc liệt, cùng với việc khẩn trương triển khai các phương án trồng rừng thay thế dọc chiều dài 137 km ven biển, các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cần chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai, nhất là hình thái bão lớn, xói lở đất trong bối cảnh các cánh rừng tự nhiên ven biển không còn.