Nhiều địa phương tổ chức đón các đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên

Sáng qua 1/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đến thành phố mở đầu năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 1/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, Vietjet và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến thành phố đầu năm 2024 tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh TTXVN)
Sáng 1/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, Vietjet và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến thành phố đầu năm 2024 tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh TTXVN)

Ban tổ chức lễ đón đã trao vé máy bay khứ hồi quốc tế và các phần quà du lịch của thành phố tặng năm vị khách may mắn đi trên chuyến bay quốc tế VJ082 bay từ Melbourne (Australia) đến Thành phố Hồ Chí Minh của hãng hàng không Vietjet. Tám vị khách trên chuyến bay VN10 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, từ Paris (Pháp) đến thành phố, hạ cánh sau đó cũng được nhận vé máy bay khứ hồi nội địa hạng thương gia trên những chuyến bay do hãng khai thác và các phần quà du lịch của thành phố.

Lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2024 thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách đối với bạn bè và khách du lịch các nước, đồng thời ghi dấu khởi đầu cho những hoạt động của ngành du lịch thành phố trong năm mới, góp phần tạo ấn tượng và tình cảm của khách du lịch khi lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm điểm đến trong hành trình khám phá và trải nghiệm Việt Nam.

Tại lễ đón, Ban tổ chức giới thiệu đến các đoàn khách quốc tế màn biểu diễn thư pháp, nghệ thuật tạo hình dân gian từ lá dừa, tò he, trình diễn nhạc cụ dân tộc, hái lộc đầu Xuân và quà lưu niệm; phiếu ưu đãi trải nghiệm dịch vụ, du lịch. Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng.

* Ngày 1/1, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đến Lạng Sơn năm 2024. Đoàn khách “xông đất” du lịch qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn gồm 43 người chủ yếu quốc tịch Trung Quốc. Năm 2023, tỉnh Lạng Sơn đón khoảng 3,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 104,2% so với kế hoạch, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 3.135 tỷ đồng, đóng góp 4,8% GRDP toàn tỉnh.

Năm 2024, Lạng Sơn mong muốn sẽ là năm phát triển vượt bậc, du lịch tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa; phấn đấu thu hút hơn 4 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến với xứ Lạng; doanh thu 4.300 tỷ đồng. Lạng Sơn sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác du lịch biên giới với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc...

* Sáng 1/1, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Sở Du lịch Quảng Ninh và các đơn vị lữ hành đã tổ chức đón đoàn khách du lịch quốc tế “xông đất” đầu năm mới. Ban Tổ chức lễ đón đã tặng hoa, thiệp chúc mừng năm mới có in hình Vịnh Hạ Long và mã QR giới thiệu danh lam thắng cảnh của Quảng Ninh để chào đón đoàn khách. Những khách du lịch quốc tế tại lễ đón là thành viên trong hai chuyến tàu biển đã đến Hạ Long ngày 31/12/2023.

Trong đó, có tàu Vasco Da Gama (quốc tịch Bồ Đào Nha) lần đầu cập bến tại Hạ Long, chở gần 650 du khách đến từ Đức và tàu Celebrity Solstice (quốc tịch Malta), từng năm lần đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong năm 2023, đưa 3.000 du khách châu Âu, châu Mỹ đến tham quan, du lịch. Các đoàn khách đã có một ngày khám phá thiên nhiên, văn hóa của Quảng Ninh và Hà Nội. Dự kiến, trong tháng 1/2024, có 13 tàu đăng ký cập bến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long mang theo 17.200 du khách các nước.

* Hôm qua, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình chào đón đoàn 200 khách du lịch đầu tiên đến tỉnh bằng đường hàng không năm 2024 trên chuyến bay VN1541 từ Hà Nội đến Huế. Các vị khách trên chuyến bay đã được Ban Tổ chức tặng hoa, quà lưu niệm, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng và nhận những lời chúc năm mới từ lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch địa phương.

Hai hành khách may mắn nhất được tặng vé máy bay khứ hồi nội địa của Vietnam Airlines và quà lưu niệm của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60-70%.

* Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air tổ chức chào đón những du khách nội địa và quốc tế đầu tiên đến thành phố nhân dịp Tết Dương lịch 2024 vào sáng 1/1. Có ba chuyến bay được Sở Du lịch thành phố tổ chức chào đón với 434 vị khách đi trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet đến từ Hà Nội và các thành phố của Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nhiều địa phương tổ chức đón các đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên ảnh 1

Du khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết Dương lịch 2024 tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh TTXVN)

* Sáng 1/1, chính quyền và ngành du lịch tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An tổ chức chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến tham quan du lịch tại phố cổ Hội An. Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến thành phố Hội An có gần 20 người mang quốc tịch Italia, được tặng hoa và những chiếc lồng đèn truyền thống mang biểu trưng của thành phố. Lễ đón diễn ra tại khu vực cổng chùa Bà Mụ với chương trình biểu diễn múa thiên cẩu, cầu chúc những điều tốt lành đầu năm. Trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, các tuyến phố chính của Hội An luôn trong tình trạng đông đúc, trong đó các điểm Chùa Cầu, sông Hoài, phố đèn lồng... thu hút đông du khách check-in nhất.

* Ngày 1/1, tại danh thắng quốc gia Bãi Môn-Mũi Điện (điểm cực đông trên đất liền của Việt Nam), tỉnh Phú Yên tổ chức trang trọng Lễ chào cờ đầu năm mới 2024 và lễ đón, trao quà tặng những du khách trong nước, quốc tế đầu tiên đến với danh thắng này. Tham gia lễ chào cờ có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân và nhiều khách du lịch. Tại đây, du khách trong nước và quốc tế tham quan, chiêm ngưỡng, trải nghiệm thời khắc đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, thăm Hải đăng Mũi Điện có tuổi đời hơn 100 năm, kỳ vĩ nhất Việt Nam...

* Nhân dịp năm mới 2024, ngày 1/1, Sở Du lịch Bình Định cùng hãng hàng không Vietnam Airlines và Cảng Hàng không Phù Cát tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến Bình Định trên chuyến bay số hiệu VN1392 của Vietnam Airlines khởi hành lúc 7 giờ ngày 1/1 tại sân bay Tân Sơn Nhất, chở theo 150 hành khách. Theo Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh, đây là sự kiện gắn kết hàng không với phát triển du lịch mở đầu năm mới. Năm 2024, Bình Định phấn đấu đón 5,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 18.500 tỷ đồng.