Nhiều công ty bảo hiểm Thái Lan thua lỗ vì bảo hiểm Covid-19

NDO -

Ngày 1/4, Văn phòng Ủy ban Bảo hiểm Thái Lan (OIC) cho biết, Bộ Tài chính nước này đã rút quyết định giấy phép kinh doanh của 2 công ty bảo hiểm Southeast Insurance và Thai Insurance sau khi 2 công ty này tuyên bố không còn khả năng tài chính để chi trả cho các khoản bồi thường bảo hiểm.

Những khách hàng mua bảo hiểm không được bồi thường tụ tập tại OIC để đệ đơn khiếu nại. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Những khách hàng mua bảo hiểm không được bồi thường tụ tập tại OIC để đệ đơn khiếu nại. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo Tổng Thư ký OIC Suttipol Taweechaikarn, sau khi nhà chức trách yêu cầu 2 công ty tạm thời dừng bán các hợp đồng bảo hiểm mới và tiến hành thảo luận với đại điện cổ đông và các nhóm liên quan, họ được biết các cổ đông sẽ không rót thêm bất cứ khoản hỗ trợ tài chính nào cho 2 công ty. Do không được bổ sung thêm tài chính, 2 công ty này sẽ không có khả năng chi trả các khoản bồi thường đúng hạn và ghi nhận các yêu cầu chi trả theo quy định của pháp luật. Điều này đã dẫn đến việc nhà chức trách phải thu hồi giấy phép của 2 công ty để bảo vệ lợi ích của những người mua bảo hiểm.

Ông Suttipol cho biết thêm, OIC và Quỹ Bảo hiểm chung sẽ chịu trách nhiệm chi trả các khoản bồi thường cho khách hàng sau khi 2 công ty này đóng cửa. OIC cũng khẳng định, việc đóng cửa 2 công ty bảo hiểm sẽ chỉ gây ra những tác động nhỏ tới ngành công nghiệp bảo hiểm Thái Lan và khẳng định rằng nguồn tài chính của ngành vẫn ổn định. Thêm vào đó, OIC đã yêu cầu Cục Trấn áp tội phạm kinh tế Thái Lan kiểm toán các hoạt động tài chính của toàn bộ các quan chức điều hành liên quan tới 2 công ty.

Việc rút giấy phép sẽ chỉ tác động tới những người mua các hợp đồng bảo hiểm Covid chi trả một lần bởi những người mua các loại bảo hiểm khác đã được chuyển cho các công ty bảo hiểm khác. Liên quan tới việc này, OIC đã thiết lập 1 trung tâm tư vấn để tiếp nhận các khiếu nại và tạo thuận lợi cho các yêu cầu chi trả. OIC sẽ cử các nhân viên hỗ trợ để giúp tiếp nhận các đơn yêu cầu chi trả tại cả trụ sở của OIC và các văn phòng OIC ở các tỉnh. Khách hàng của 2 công ty bị phá sản có thể mang các chứng cứ tới ủy ban để yêu cầu bồi thường. Sau khi nhận được yêu cầu, OIC sẽ chi trả các khoản bồi thường cho khách hàng bằng nguồn tài chính dự trữ từ Quỹ Bảo hiểm chung.

Trước đó, vào năm 2021, 2 công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác của Thái Lan là Asia Insurance và The One Insurance đã bị đóng cửa do gặp vấn đề về thanh khoản sau những thua lỗ từ những yêu cầu bồi thường bảo hiểm Covid-19. Khi đó, số lượng yêu cầu bồi thường Covid-19 đã tăng vọt trong làn sóng bùng phát dịch thứ 3 ở Thái Lan.

Và đến nay, 2 công ty Southeast Insurance và Thai Insurance cũng gặp vấn đề thanh khoản tương tự và đã đệ đơn xin hủy bỏ toàn bộ các hợp đồng Covid chi trả 1 lần còn lại của họ. OIC đã bác bỏ yêu cầu này, tuyên bố việc hủy bỏ các chính sách một cách tùy tiện là vi phạm pháp luật và yêu cầu các công ty phải tuân thủ các điều kiện nêu trong các gói bảo hiểm mà họ chào bán cho khách hàng.

2 công ty bảo hiểm Southeast Insurance và Thai Insurance là các công ty con của tập đoàn Thai Group Holdings (TGH), một phần trong đế chế kinh doanh của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, người giàu thứ 3 Thái Lan với tổng tài sản lên tới 12,7 tỷ USD.