Nhiều cố gắng trong quy tập hài cốt liệt sĩ

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa khen thưởng 16 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 tập thể và 20 cá nhân thuộc các tỉnh của Campuchia, là lực lượng bảo vệ, dẫn đường cho các Đội K70, K71 của Bộ Chỉ huy quân sự Tây Ninh thực hiện nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (Tân Biên, Tây Ninh).
Đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (Tân Biên, Tây Ninh).

Giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024), qua quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại các tỉnh Banteay Meancheay, Oddar Meanchey, Seam Reap, Kam Pong Cham và Tbong Khmum (Campuchia), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh nhận định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh tập trung mọi nguồn lực, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao, từ đó tạo được niềm tin và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp, lâu dài giữa ta và bạn luôn được duy trì thường xuyên; cán bộ, chiến sĩ các đội quy tập đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khó khăn do địa hình, địa vật có nhiều thay đổi; các nhân chứng cung cấp thông tin đã già yếu, trí nhớ kém hoặc qua đời; điều kiện bảo đảm thông tin, tuyên truyền, tiếp cận nhân chứng cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ gặp nhiều khó khăn.

Các đơn vị tham gia chiến đấu Việt Nam trước đây chưa cung cấp được thông tin liệt sĩ hy sinh trong từng trận đánh và nơi chôn cất ban đầu, vì vậy khi quy tập chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ, tốn nhiều công sức, thời gian và kinh phí thực hiện.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện kế hoạch của Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự Tây Ninh đã hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy hai Đội K70, K71 tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân Campuchia; làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.

Trong năm qua, các đơn vị của Tây Ninh đã thăm, tặng quà chính quyền, tiểu khu quân sự và lực lượng các tỉnh bạn phía Campuchia nhiều đợt với tổng trị giá 240 triệu đồng; giúp đỡ nhân dân Campuchia thu hoạch hoa màu, sửa chữa công trình dân sinh; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hợp tác với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia; tổ chức giao lưu hàng chục trận bóng đá, bóng chuyền, văn hóa văn nghệ, khám bệnh phát thuốc cho 875 lượt người dân bạn với tổng giá trị 45 triệu đồng; tặng hàng trăm ki-lô-gam lương khô, cá hộp, nước mắm, rau xanh. Qua đó, người dân đã cung cấp thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng ta tổ chức tìm kiếm, quy tập...

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, giai đoạn này đã tiếp nhận và xử lý 437 thông tin về hài cốt liệt sĩ (trong nước 57 thông tin, tại Campuchia 380 thông tin). Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã phát hơn 300.000 phiếu để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trong đó có 57 phiếu có thông tin phục vụ cho công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Báo cáo cho thấy, giai đoạn XXIII, Đội K70 được giao nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập trên địa bàn hai tỉnh Tbong Khmum và tỉnh Kam Pong Cham; Đội K71 được giao nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm, quy tập trên địa bàn ba tỉnh Seam Reap, tỉnh Banteay Meancheay và tỉnh Oddar Meanchey. Cán bộ, chiến sĩ hai đội phối hợp lực lượng của bạn đã tổ chức đào tìm 291 vị trí, san lấp khoảng 18.626 m3 đất đá.

Trong đợt 1 (từ ngày 9/11/2023 đến 25/1/2024) hai đội tìm kiếm, quy tập được 125 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Đội K70 quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ; Đội K71 quy tập được 83 hài cốt liệt sĩ. Trong đợt 2 (từ ngày 1/3/2024 đến 28/6/2024) hai đội quy tập được 172 hài cốt liệt sĩ. Qua mỗi đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo, chặt chẽ; đúng nghi thức quy định, thể hiện sự tri ân, tình cảm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh, thời gian tới, để đạt hiệu quả cao trong công tác, các đơn vị cần chủ động làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, trên fanpage, trên các trang, nhóm Facebook bằng tiếng Khmer; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và bổ sung hoàn chỉnh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; kịp thời chăm lo, thực hiện chế độ, chính sách đối với các lực lượng làm công tác quan trọng và ý nghĩa này.

"Kiến nghị với Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 nghiên cứu bổ sung, sửa đổi tăng chế độ chính sách cho lực lượng huy động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lực lượng bảo vệ của Campuchia từ 220.000 đồng lên 340.000 đồng/ngày; bổ sung, sửa đổi việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà tạm cho lực lượng tìm kiếm, quy tập từ 30.000.000 đồng lên 50.000.000 đồng/năm. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo các đơn vị tham gia chiến đấu (trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong chiến tranh) cung cấp thông tin về các trận đánh, số liệt sĩ hy sinh, nơi an táng ban đầu... để rà soát, so sánh đối chiếu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập; lấy mẫu giám định gien và xác định thông tin hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng" - đồng chí Nguyễn Hồng Thanh nói.