Nhật Bản, Thái Lan ký kết kế hoạch hợp tác kinh tế mới

NDO - Ngày 17/11, tại cuộc gặp trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2022 đang diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã tiến hành ký kết "Kế hoạch hành động chung 5 năm về Quan hệ đối tác kinh tế chiến lược Nhật Bản-Thái Lan".
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại Lễ ký kết.
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại Lễ ký kết.

Với bản Kế hoạch hành động mới này, chính phủ hai nước Thái Lan và Nhật Bản kỳ vọng sẽ giúp hai nước ứng phó tốt hơn với những thách thức chung như tác động của đại dịch Covid-19, an ninh năng lượng và lương thực, cũng như sự gián đoạn của chuỗi cung ứng.

Kế hoạch hành động cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian, khoa học và công nghệ, môi trường và năng lượng để thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon, cải thiện chăm sóc sức khỏe và phát triển ngành y tế, đẩy mạnh mô hình thành phố thông minh và du lịch chất lượng.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi khẳng định hai bên cam kết sẽ cùng tạo ra các mối quan hệ kinh tế với tư cách là "đối tác bình đẳng" bằng cách vạch ra lộ trình hợp tác mới hướng tới tương lai ổn định và bền vững hơn, nhấn mạnh Nhật Bản sẽ phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế với Thái Lan.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ song phương Thái Lan-Nhật Bản cho phù hợp quan hệ đối tác kinh tế chiến lược mới được ký kết giữa hai bên.

Khoảng 6.000 công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Thái Lan với số vốn đầu tư chiếm 1/3 tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thái Lan.