Nhật Bản hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đại dịch

NDO -

Ngày 28/3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo, cuối tháng 4 tới, chính phủ nước này sẽ soạn thảo gói kinh tế bổ sung, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của tình trạng giá dầu thô, lương thực cùng các mặt hàng khác tăng cao lên nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Giá hàng hóa tăng cao tác động tiêu cực nền kinh tế Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Giá hàng hóa tăng cao tác động tiêu cực nền kinh tế Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Thông báo của Thủ tướng Kishida Fumio được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục, lên đến 107.600 tỷ yên (874 tỷ USD) cho tài khóa 2022.

Phát biểu tại phiên họp của Hạ viện, Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh: “Chúng ta đang bước vào giai đoạn quan trọng để phục hồi nền kinh tế vốn chịu nhiều tổn thương do đại dịch Covid-19”. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, chính phủ nước này cần nhanh chóng triển khai các bước đi trong nỗ lực đảm bảo phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội sau đại dịch, đồng thời đối phó tác động của tình trạng giá dầu cùng các mặt hàng khác tăng phi mã.

Gói kinh tế mới dự kiến sẽ được công bố trước cuộc bầu cử Thượng viện, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/3, BOJ đã bắt đầu thực hiện nghiệp vụ mua lại trái phiếu chính phủ với số lượng không giới hạn với mục đích chặn đà tăng của lãi suất. 

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Thời gian qua, BOJ vẫn cố gắng giữ cho lãi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm ở dưới ngưỡng 0,25% và coi đây là một trong những biện pháp nhằm duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.