Nhân rộng mô hình các khu dân cư tiêu biểu

Sau gần 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tạo nên những điểm nhấn, sắc thái riêng. Nhiều khu dân cư đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, gắn kết cộng đồng, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00

Tại khu dân cư Hòa Phú 6 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), mỗi lần tổ chức ngày hội cũng là dịp để biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong phong trào, gương vượt khó vươn lên cũng như phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Theo đó, khu dân cư đã thực hiện trao quà, trao học bổng cho học sinh nghèo có thành tích tốt trong học tập, hỗ trợ phương tiện sinh kế, hỗ trợ hộ khó khăn sửa chữa nhà… Trong 20 năm qua, các hoạt động đã trao tặng được hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mỗi năm khu dân cư cũng vận động hơn 70 triệu đồng để khen thưởng học sinh giỏi vượt khó, các cháu thi đỗ đại học, tổ chức Tết thiếu nhi, Trung thu; tổ chức thăm, tặng quà các hộ chính sách, gia đình có công, người già yếu neo đơn…

Sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động. Đến nay, khu dân cư vận động gần 100% hộ trang bị bình chữa cháy; thành lập một Tổ tự quản về phòng, chống cháy nổ; đóng góp 92 triệu đồng lắp đặt camera an ninh tại các nơi công cộng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Mỗi năm đến dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, Ban Công tác Mặt trận Phần Lăng 3 (phường An Khê, quận Thanh Khê) và nhân dân lại có mặt đông đủ. Một trong những hoạt động nhân văn của ngày hội được người dân ủng hộ là an sinh xã hội.

Gần 20 năm, đã có hơn 1.500 suất quà được trao cho gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 253 triệu đồng từ nguồn vận động các hộ và các nhà hảo tâm trong khu dân cư. Bữa cơm “Đại đoàn kết” luôn có sự tham gia đông đảo của cán bộ, nhân dân với gần 400 người về dự.

Trưởng ban Công tác Mặt trận Phần Lăng 3 Bùi Anh Dũng chia sẻ: “Để có được sự đồng thuận và nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, trước tiên cán bộ ở khu dân cư phải gương mẫu, nói đi đôi với làm bằng hành động cụ thể, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp trên cùng khu dân cư quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh cần hỗ trợ trong học tập, trong cuộc sống, tạo tinh thần phấn khởi cho nhân dân. Từ đó, ngày hội thật sự là dịp để bà con gắn kết với nhau hơn, tình làng nghĩa xóm gần gũi, tạo ra sự thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị”.

Những năm gần đây, việc tổ chức ngày hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đổi mới. Phần lễ được tinh gọn, phần hội được tăng cường với các hoạt động đa dạng, gắn kết cộng đồng, sẻ chia với các hộ gia đình khó khăn, các trường hợp đặc biệt trong khu dân cư.

Theo đó, 20 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 5.698 nhà với tổng số tiền 102,2 tỷ đồng; hỗ trợ 203.590 gia đình gặp khó khăn với kinh phí 61,6 tỷ đồng; thực hiện thăm hỏi 118.065 lượt gia đình chính sách, với tổng số tiền 47,402 tỷ đồng.

Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”… đã được tôn vinh và nhân rộng trên địa bàn thành phố. Thông qua ngày hội, đã trao quà tiếp sức đến trường cho 112.404 học sinh, sinh viên với số tiền gần 40 tỷ đồng. Nhiều khu dân cư đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng cho 44.202 lượt người cao tuổi được chăm sóc với tổng số tiền là 26,271 tỷ đồng.

Năm 2020 và 2021, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngày hội được tổ chức linh hoạt theo tình hình của từng địa phương và tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Các hoạt động trước, trong, sau ngày hội đồng loạt được thay thế bằng các phong trào hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Cụ thể như phong trào “San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch” đã vận động được 150.641 suất quà, suất ăn trị giá ước tính hơn 21,354 tỷ đồng. Phong trào “Giảm tiền trọ” vận động được 9.645 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho 28.552 phòng, căn hộ, giúp người lao động, công nhân, sinh viên vượt qua khó khăn với số tiền miễn giảm lên gần 29 tỷ đồng.

Nhân dịp ngày hội, nhiều công trình dân sinh xây mới được bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn thành phố có 555 công trình với số tiền 24,515 tỷ đồng, như: Nhà sinh hoạt cộng đồng, cổng chào khu dân cư, cổng làng, sân tập thể thao, thư viện, phòng đọc sách cho thiếu nhi, công viên vườn dạo mini, vườn hoa thanh niên, tuyến đường tự quản...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho biết: Giai đoạn tới, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng đáp ứng với tình hình mới.

Theo đó, các cấp cần lựa chọn chủ đề phù hợp hằng năm để triển khai tổ chức, tăng tính hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; khuyến khích tổ chức Ngày hội theo hình thức liên khu dân cư, để tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, gắn kết giữa các khu dân cư với nhau; gắn kết tổ chức ngày hội với các hoạt động tri ân, an sinh xã hội...