Nhân lên niềm tin yêu biển, đảo Việt Nam

NDO - Sáng 29/8, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (10/12/1982-10/12/2022)”.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Công ty Tân Cảng Sài Gòn bấm nút phát động Ccuộc thi "Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982".
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Công ty Tân Cảng Sài Gòn bấm nút phát động Ccuộc thi "Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982".

Lễ phát động được tổ chức trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh đến 37 điểm cầu cấp thành phố, thị xã, huyện và cấp xã của tỉnh Gia Lai.

Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982” được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm qua các trang tin điện tử của Tuyên giáo Gia Lai và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử từ Trung ương đến địa phương, gồm 7 kỳ; định kỳ 2 tuần/kỳ; bắt đầu từ khi phát động ngày 29/8/2022 và kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 2/12/2022.

Trong mỗi kỳ thi, một người có thể tham gia tối đa không quá 5 lần/kỳ, Ban Giám khảo sẽ lấy kết quả của lần tham gia đúng đáp án cả 7 câu hỏi và có số dự đoán đúng (hoặc gần đúng nhất) số lượt người tham gia so với kết quả do Ban Tổ chức cuộc thi công bố.

“Qua cuộc thi, Ban Tổ chức hy vọng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước có dịp tìm hiểu có hệ thống về những nội dung Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển đã được công bố vào năm 1982, từ đó nhân lên niềm tin yêu biển đảo và khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước ta”, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi khẳng định.