Nhà trắng hạ dự báo thâm hụt ngân sách của Mỹ nhờ nguồn thu tăng

Ngày 23/8, Nhà trắng đã điều chỉnh dự báo thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2022 xuống còn 1,032 nghìn tỷ USD, giảm 383 tỷ USD so với dự báo hồi tháng 3. Tài khóa 2022 kết thúc vào ngày 30/9/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà trắng tại Washington,, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Nhà trắng tại Washington,, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong báo cáo đánh giá ngân sách giữa kỳ, Nhà trắng cho biết dự báo thâm hụt ngân sách giảm chủ yếu nhờ nguồn thu tăng 504 tỷ USD so với mức dự báo hồi tháng 3.

Điều này có được chủ yếu do nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân cao hơn - được thúc đẩy nhờ thị trường việc làm cải thiện cùng tiền lương tăng, cũng như thuế doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt tăng.

Trong khi đó, các khoản chi tiêu tăng 121 tỷ USD so với dự báo hồi tháng 3, phần lớn là do luật chi tiêu được thông qua vào đầu năm nay.

Nhà trắng cũng điều chỉnh các dự báo kinh tế, trong đó tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế năm 2022 của Mỹ được điều chỉnh giảm mạnh xuống còn 1,4% từ mức dự báo 3,8% trong tháng 3. Nguyên nhân là do sự bùng phát của các dòng phụ của biến thể Omicron, xung đột Nga-Ukraine, lạm phát kéo dài và lãi suất cao hơn.

Ngoài ra, Nhà trắng còn điều chỉnh dự báo lạm phát lên 6,6% trong năm nay từ mức 2,9% trong dự báo hồi tháng 3. Nhà trắng cũng hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong năm nay thấp hơn một chút, từ mức 3,9% trong dự báo vào tháng 3 xuống còn 3,7%.

Đánh giá ngân sách giữa kỳ của Nhà trắng dựa trên tác động của các đạo luật được thông qua kể từ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 3 đề xuất ngân sách tài khóa 2023, bao gồm Đạo luật hợp nhất ngân sách và Đạo luật chi tiêu bổ sung để hỗ trợ Ukraine.

Các dự báo mới không bao gồm các đạo luật như trợ cấp chất bán dẫn và nghiên cứu trị giá 52 tỷ USD và gói tăng thuế trị giá 430 tỷ USD, cũng như các khoản đầu tư chăm sóc y tế và năng lượng sạch.