Nhà thơ Nguyên Hùng ra mắt hai tác phẩm mới

NDO - Sáng 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh có buổi ra mắt 2 tác phẩm mới gồm "Trăm khúc hát một chữ duyên" và "Ký họa thơ (81 chân dung văn học)" của nhà thơ Nguyên Hùng.
Bìa hai tác phẩm mới của nhà thơ Nguyên Hùng.
Bìa hai tác phẩm mới của nhà thơ Nguyên Hùng.

Buổi ra mắt đã hút đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình và các độc giả yêu thơ.

Nhà thơ Nguyên Hùng tên thật là Nguyễn Nguyên Hùng, quê quán ở huyện Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và là chủ nhiệm Hội thơ Nghệ Tĩnh. Ông đã có nhiều tác phẩm đã được xuất bản, trong số đó có nhiều bài thơ được phổ nhạc như: Sóng không đến từ biển, Cánh buồm thao thức, Lời hẹn tình quê, Biển và em,...

Phát biểu tại buổi ra mắt, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đề cao những cống hiến, đóng góp của nhà thơ Nguyên Hùng với Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cho thơ ca, văn học nói chung.

Nhà văn Bích Ngân cho biết, 12 năm trước nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo từng viết về nhà thơ Nguyên Hùng như sau: “…vừa làm nghề tư vấn điện vừa làm thơ, tiến sĩ thủy công - nhà thơ Nguyên Hùng đã thực sự sống với cuộc sống đầy vất vả, gian khổ để có những sáng tạo mới đóng góp cho đời những dòng điện sáng và cho bạn đọc những bài thơ đầy ý nghĩa...”.

Nhà thơ Nguyên Hùng ra mắt hai tác phẩm mới ảnh 1

Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng nhà thơ Nguyên Hùng ra mắt hai tác phẩm mới.

Tác phẩm “Trăm khúc hát một chữ duyên” là những bài thơ nhạc được viết từ tình yêu quê hương, đất nước, niềm kính trọng đến với các anh hùng dân tộc; bên cạnh đó cũng là những ca từ, vần thơ từ cuộc sống đời thường, tình cảm con người.

Trong khi đó, Tập Ký họa thơ (81 chân dung văn học) là những bức chân dung được ông khắc họa từ tên tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình; cùng với đó là những câu chuyện đời, chuyện nghề của những chân dung văn học được khắc họa. Các bức chân dung được ký họa bằng sự trân trọng, lòng ngưỡng mộ của ông đối với các nhân vật.