Nhà máy nhiệt điện tại Syria hoạt động trở lại sau vụ tấn công của IS

NDO -

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận gây ra vụ tấn công tuyến đường ống khí đốt tại nhà máy điện Deir Ali của Syria.

Đường phố Damascus trước ngày bầu cử Tổng thống 26/5/2021. (Ảnh: Reuters)
Đường phố Damascus trước ngày bầu cử Tổng thống 26/5/2021. (Ảnh: Reuters)

Kênh truyền hình nhà nước Syria ngày 18/9 dẫn lời Bộ Dầu mỏ nước này thông báo đường ống khí đốt tại nhà máy điện Deir Ali đã trở lại hoạt động sau khi hoàn tất việc sửa chữa.

Trước đó cùng ngày, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận gây ra vụ tấn công tuyến đường ống khí đốt tại nhà máy điện nêu trên, vốn gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến thủ Damascus và khu vực chung quanh cũng như một số khu vực khác của Syria.

Các quan chức Syria cho biết đường ống dẫn khí đốt trên đã bị tấn công 5 lần khác nhau trước đó mặc dù họ không nêu tên thủ phạm.