Người trưởng ban mặt trận tiêu biểu

Trong 24 năm làm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Thái Bình, ông Phạm Văn Khắc, ở xã Quân Hà, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), luôn được nhân dân tin tưởng, yêu mến vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Phạm Văn Khắc (thứ hai từ trái qua) tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh THU TRANG)
Ông Phạm Văn Khắc (thứ hai từ trái qua) tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh THU TRANG)

Làm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Thái Bình từ năm 1998, ông Khắc luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ là trung tâm đoàn kết; chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Ông tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Ông tham mưu Ban Công tác mặt trận thôn đến từng hộ gia đình, vận động người dân đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Hằng năm, số hộ gia đình văn hóa trong thôn đều đạt từ 95% trở lên, năm sau cao hơn năm trước.

Ông Phạm Văn Khắc chủ động tiên phong trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân tham gia thi đua xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự phối hợp vận động đó mà các đoàn thể, tổ chức, cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn hiến 1.403 m2 đất ruộng và thổ cư; 4,2 tấn xi-măng làm đường giao thông nông thôn, trong đó, riêng gia đình ông Khắc hiến 60 m2.

Ông còn vận động 12 hộ dân trong thôn hiến 20.000 m2 đất làm sân thể thao và trường mầm non; vận động người dân đóng góp 50 triệu đồng, gần 200 ngày công xây dựng cổng làng, nhà họp thôn trị giá 78 triệu đồng. Tham mưu Chi ủy Chi bộ thôn thực hiện mô hình “Thắp điện đường quê”, ông đã vận động nhân dân cùng đóng góp để làm, đến nay, toàn bộ đường trong thôn đều có điện thắp sáng. Trong phong trào ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Khắc tích cực phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân chung tay hỗ trợ. Từ nguồn đóng góp này, thôn đã xây dựng một ngôi nhà cấp 4 tặng hộ nghèo; giúp đỡ ba cháu có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo đi điều trị dài ngày tại Hà Nội.

Căn cứ tình hình thực tế tại thôn, ông Khắc phân công từ một đến hai thành viên Ban Công tác mặt trận phụ trách mỗi cụm khu dân cư tự quản; phối hợp các chi hội đoàn thể xây dựng mô hình “Giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo”, phân công các hội viên có kinh nghiệm trong sản xuất, có kinh tế khá giả giúp đỡ hộ gia đình hội viên khó khăn. Nhờ cách làm sáng tạo này, các hộ nghèo ở trong thôn đều được giúp đỡ về kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ về con giống, cây giống, cho vay vốn bằng tiền mặt không tính lãi, từ đó vươn lên thoát nghèo. Riêng ông Khắc đã giúp đỡ năm hộ thoát nghèo, trong đó có một hộ vươn lên khá giả.

Với những nỗ lực trong công việc, ông Phạm Văn Khắc thật sự là một tấm gương tiêu biểu, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với bà con nhân dân tại thôn. Mới đây, ông vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.