Người mẹ khai tử con khi đang còn sống

NDO -

Liên quan đến vụ việc người mẹ khai tử con ruột còn sống, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh vừa ký Quyết định số 1261/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính với mức 15 triệu đồng đối với bà Trần Thị Ngọc Phượng, sinh năm 1990, trú phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vì đã có hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống.

Người nhà cháu bé đến Ủy ban nhân dân phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu làm rõ vụ việc.
Người nhà cháu bé đến Ủy ban nhân dân phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu làm rõ vụ việc.

Biện pháp khắc phục hậu quả, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xem xét thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng tử đã cấp. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị bà Phượng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Phượng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, do mẫu thuẫn sau ly hôn với chồng cũ, vào tháng 5/2022, bà Phượng đã đến Ủy ban nhân dân phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột làm thủ tục khai tử cho con trai ruột của mình là cháu N.H.L. sinh năm 2019 với lý do mất vì bệnh viêm phổi tại nhà. Tin tưởng người mẹ, Ủy ban nhân dân phường Tân An đã cấp Giấy khai tử mà không hay biết cháu L. vẫn đang còn sống.

Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Thế Dũng sinh năm 1981, chồng cũ của bà Phượng phát hiện và trình báo vụ việc đến các cơ quan chức năng thì chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an đã điều tra, xác minh phát hiện cháu L. vẫn còn sống và đang được gửi nuôi dưỡng trong một gia đình ở tỉnh Đắk Nông. Hiện cháu L. đã được đưa về nhà và bà Phượng tự nguyện giao cho ông Dũng chăm sóc.