ND- Cách trung tâm huyện gần 20 km, xã Việt Tiến (Bảo Yên, Lào Cai) là vùng đất có diện tích lúa nước, cây cam, quýt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rừng... nhiều nhất của huyện Bảo Yên. Giao thông bị chia cắt bởi con sông Chảy.
Tuyến đường huyết mạch vào xã, mùa mưa lũ thường xuyên ngập lụt, lầy lội. Nhân dân muốn đi lại giao lưu, trao đổi hàng hóa rất khó khăn.
Trước thực trạng đó, Ðảng ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã Việt Tiến đã họp bàn bà con nhân dân trong thôn, tham gia đóng góp ngày công, kinh phí để khắc phục những chỗ sạt lở do mưa bão, ngập lụt.
Trong dự án quy hoạch sắp xếp dân cư, giai đoạn 2004 - 2010 của tỉnh Lào Cai, xã Việt Tiến có kế hoạch làm đường giao thông, nhằm tạo điều kiện cho xã phát huy tiềm năng kinh tế, phát triển sản xuất.
Khi bắt đầu thực hiện dự án làm đường đã nảy sinh khó khăn về giải phóng mặt bằng, những chỗ tuyến đường đi qua đều có hộ dân sinh sống.
Thấy cán bộ bàn bạc và băn khoăn về việc tiền đền bù giải phóng mặt bằng làm đường, 67 hộ gia đình trong diện được đền bù đã tự nguyện hiến đất của gia đình vì lợi ích chung. Con đường nhanh chóng được khởi công, nhờ sự đóng góp to lớn của các gia đình. Các hộ ông Bùi Văn Sung, Hà Văn Nhẫn, bà Bùi Thi Miễu, Lương Văn Thế... đã hiến hàng nghìn m2 đất làm đường, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội cũng như giúp nhân dân thuận tiện trong việc đi lại, giao lưu văn hóa, từng bước đẩy lùi đói nghèo.