Người dân khổ vì đường xuống cấp

Tuyến đường liên xã nối liền các xã Thiện Kế, Hợp Hòa với thị trấn Sơn Dương (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) có chiều dài 17 km. Đây là tuyến đường duy nhất phục vụ việc giao lưu hàng hóa, đi lại của người dân các xã và thị trấn huyện cũng như trung tâm cụm xã khu vực phía nam của huyện.

Đoạn đường này được hoàn thiện từ năm 2003 với chiều rộng bình quân 7 m. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua do không được nâng cấp, duy tu thường xuyên, nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường rất nhiều ổ gà, ổ voi, nhiều rãnh sâu chạy dọc ngang trở thành những cái bẫy nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là những ngày mưa. Đáng nói là, đoạn qua xã Hợp Hòa, có chiều dài 12 km đã bị hư hỏng nặng. Ông Á Sinh ở thôn Núi Độc, xã Hợp Hòa cho biết, nhiều năm nay đoạn đường này rất khó đi. Thương nhất là các em học sinh đi học dù trời mưa, trời nắng quần áo đều bẩn bê bết. Nông sản thu hoạch xong buộc phải bán giá rất thấp vì công vận chuyển cao hoặc bị thương lái ép giá. Xe cộ đến chở hàng gặp trời mưa, có khi mất vài ba ngày mới chở qua đoạn đường này.

Đồng chí Triệu Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Hòa cho biết, Hợp Hòa là xã vùng 135, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Xã có 12 thôn, trong đó có chín thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 38,4%. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi. Đường sá đi lại khó khăn, nên rất khó khăn trong việc phát triển sản xuất mỗi khi đến mùa thu hoạch. Hôm nào mưa to là học sinh ở bốn thôn trên không thể xuống trường để học...

Đề nghị các cấp chính quyền và ngành giao thông tỉnh Tuyên Quang quan tâm, sớm có kế hoạch cải tạo lại tuyến đường để góp phần giúp đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của người dân nơi đây được ổn định và phát triển.

Có thể bạn quan tâm