Hàng nghìn người Iraq hôm nay xếp hàng tại hơn 6.200 điểm bầu cử ở 18 tỉnh để bỏ phiếu bầu quốc hội mới gồm 275 ghế cho nhiệm kỳ bốn năm.
Cuộc bầu cử này có ý nghĩa lịch sử vì người Iraq sẽ bầu ra cơ quan lập pháp chính thức đầu tiên kể từ khi liên quân do Mỹ cầm đầu chiếm đóng nước này và chính quyền Saddam Hussein bị lật đổ. Ðây là bước thứ ba trong tiến trình chính trị ở Iraq, sau cuộc bầu cử QH lâm thời (ngày 30-1) và cuộc trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới (15-10).
Một số vụ bạo lực đã xảy ra ngay sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa nhưng không làm gián đoạn hoạt động bỏ phiếu.
Tổng thống Iraq Jalal Talabani đã kêu gọi người dân hưởng ứng ngày bầu cử và bày tỏ sự đoàn kết.
Các quan chức dự đoán rằng ít nhất có một phần ba trong tổng số khoảng 15 triệu cử tri Iraq sẽ đi bỏ phiếu. An ninh tại các điểm bỏ phiếu được tăng cường tối đa và các phương tiện bị cấm hoạt động để đề phòng khả năng xảy ra các vụ tấn công nhằm vào cử tri.
Khoảng 150 nghìn binh lính và cảnh sát Iraq được lệnh đi tuần tra liên tục trong thời gian diễn ra bầu cử. Trong khi đó, các cửa khẩu và sân bay đều đóng cửa.
Shaab Ahmad, một cử tri nói với phóng viên của hãng BBC rằng: "Người Iraq hôm nay đang sống trong một thời điểm lịch sử. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ được sống trong sự ổn định và an ninh ở khắp nơi".
Ông Talabani, một trong những người bỏ phiếu đầu tiên ở thành phố miền bắc Sulaimaniya, nói: "Hôm nay là một ngày tốt lành. Người dân có trách nhiệm bầu cho một tương lai tươi sáng hơn. Tôi hy vọng rằng người Iraq sẽ tiếp tục đoàn kết để xây dựng đất nước".
Các quan chức bầu cử hôm qua cho biết có khoảng 6.655 ứng cử viên, 307 đảng phái và 19 liên mình tham gia tranh cử. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay, tuy nhiên rất có thể phải đến cuối tháng kết quả mới được công bố.
Nhiều người dự đoán rằng số người đi bỏ phiếu lần này có thể cao hơn lần bầu cử đầu năm nay. Một số nhóm vũ trang chống đối cũng kêu gọi người dân đi bỏ phiếu.
Trong khi đó, chỉ huy quân Anh tại Iraq - Trung tướng Nick Houghton, nói rằng cuộc bầu cử "tạo cho liên quân niềm tin" rằng họ có thể bắt đầu rút quân khỏi Iraq trong tương lai gần một khi tình hình chính trị và an ninh tại nước này ổn định.
Trước đó, các quan chức Iraq cho biết, ngày 13-12, ngày bầu cử đầu tiên dành cho các cử tri Iraq ở nước ngoài, đã có tổng cộng 81.033 cử tri đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu đặt tại 15 nước, trong đó có Mỹ, Canada và Australia. Các cử tri Iraq ở nước ngoài sẽ bầu cử xong trong ngày 15-12. Dự kiến, khoảng 1,5 triệu cử tri Iraq ở nước ngoài tham gia cuộc bầu cử lần này.
(Theo BBC)