Người dân Đông Hà sớm có đủ nguồn nước sạch sinh hoạt

NDO - Nhà máy nước Tân Lương của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được xây dựng đã hơn 40 năm, công suất không đủ phục vụ nhu cầu phát triển. Vì vậy, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị vừa quyết định đầu tư hơn 70 tỷ đồng nâng cấp công suất nhà máy từ 15.000 m3/ngày đêm lên 28.500 m3/ngày đêm để phục vụ đầy đủ hơn cho người dân Đông Hà và vùng phụ cận.
0:00 / 0:00
0:00
Trên công trình cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tân Lương.
Trên công trình cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tân Lương.

Nhiều năm nay mỗi khi đến tháng 8 thời tiết nắng hạn thì người dân thành phố Đông Hà lại gặp nỗi khổ thiếu nước sinh hoạt. Tình trạng này vừa ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển lên đô thị loại 2 của thành phố cũng như cuộc sống của người dân đô thị, họ luôn lo âu với chuyện nước sinh hoạt chưa được đầy đủ hằng ngày.

Ông Lê Thành Ty, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị cho biết, mỗi ngày đêm 32 nghìn khách hàng ở thành phố Đông Hà và vùng phụ cận thuộc các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong sử dụng trung bình 20 nghìn m3 nước sạch sinh hoạt. Trong lúc đó, công suất của Nhà máy nước Tân Lương của Đông Hà chỉ 15 nghìn m3/ngày đêm. Vì vậy, Xí nghiệp nước sạch Đông Hà chỉ cung cấp được 70% khối lượng, 30% khối lượng còn lại được Nhà máy nước ngầm huyện Gio Linh cung ứng vào.

Người dân Đông Hà sớm có đủ nguồn nước sạch sinh hoạt ảnh 1

Công nhân đơn vị thi công làm việc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm công trình.

Mỗi lần, mùa khô hạn đến, lãnh đạo, công nhân của đơn vị suốt ngày dầm mình giữa nắng gió gay gắt cùng hàng trăm công nhân đắp đập trên sông Vĩnh Phước, ngăn nước, bòn mót từng m3 nước ngọt để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Dù đơn vị cố gắng rất lớn nhưng lượng nước vẫn không đủ phục vụ nhu cầu khách hàng.

Quyết tâm sớm chấm dứt tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị vừa khởi công công trình cải tạo, nâng cấp công suất Nhà máy nước Tân Lương từ 15.000 m3/ngày đêm lên 28.500 m3/ngày đêm để phục vụ đầy đủ hơn nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng ở thành phố cũng như các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh ở vùng phụ cận thành phố.

Đợt cải tạo, nâng cấp này phần lớn hệ thống ống nước cũ, các phụ kiện bằng sắt bị gỉ trước đây được thay mới bằng inox và ống nhựa có công nghệ hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng cũng như nhu cầu phát triển đầy đủ về nước sạch sinh hoạt trong quá trình đi lên đô thị loại 2 của thành phố.

Người dân Đông Hà sớm có đủ nguồn nước sạch sinh hoạt ảnh 2

Các phụ kiện đường ống dẫn nước được trang bị bằng nhựa chất lượng cao và inox.

Theo ông Lê Thành Ty, quy mô công trình nâng cấp gồm cải tạo trạm bơm nước thô trên sông Vĩnh Phước, nâng cấp bơm sông công suất lên 28.500 m3/ngày đêm đáp ứng nhu cầu nước thô phục vụ cho Nhà máy nước Tân Lương. Cải tạo bể phản ứng và bể lắng; cải tạo bể lọc hiện trạng đáp ứng công suất lọc 14.500m3/ngày đêm; xây dựng hệ thống lọc mới trọng lực tự động công suất 14.000 m3/ngày đêm; xây dựng bể chứa mới, tuyến ống mạng lưới cấp nước dài gần 4.400m, nhà hóa chất, bể thu hồi nước rửa lọc…

Những ngày này, công nhân của các đơn vị thi công đang làm việc 24/24 giờ để triển khai nhanh các hạng mục công trình cải tạo nhà máy.

Ông Đào Bá Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cho biết, công trình cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tân Lương theo kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 10/2022, đến khi đó công suất nước phục vụ hằng ngày cho khách hàng được đầy đủ hơn, không còn tình trạng thiếu nước sinh hoạt về mùa khô hạn như trước đây. Tuy nhiên, công ty đang phấn đấu làm việc suốt ngày đêm để rút ngắn thời gian thi công xuống còn 45 ngày, phấn đấu đến cuối tháng 9/2022, hoàn thành dự án này.

Trong thời gian cải tạo, nâng cấp này nhà máy nước sẽ xảy ra tình trạng áp lực tuyến giảm, gây thiếu nước cục bộ ở một số khu vực nên đơn vị mong muốn khách hàng chia sẻ và cần chủ động trữ và sử dụng nước tiết kiệm.