Người dân bức xúc vì doanh nghiệp khai thác đất gây ô nhiễm

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) liên tục chặn xe chở đất không cho lưu thông vì chúng gây bụi mù mịt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Chính quyền địa phương đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi “đóng cửa” hai trong số ba mỏ đất được cấp phép khai thác nằm trên địa bàn huyện.

Khu vực mỏ đất đang gây nguy hiểm cho người dân do Công ty CP 706 khai thác độ sâu 14,5m. vượt cốt cho phép.
Khu vực mỏ đất đang gây nguy hiểm cho người dân do Công ty CP 706 khai thác độ sâu 14,5m. vượt cốt cho phép.

Doanh nghiệp có nhiều vi phạm

Gần đây, người dân ở thôn Xuân An, xã Hành Thuận và thôn Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền yêu cầu xử lý các doanh nghiệp khai thác mỏ đất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Qua khảo sát thực tế, chúng tôi thấy, hiện nay tại huyện Nghĩa Hành có ba doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác mỏ đất để phục vụ thi công các công trình. Đáng lưu ý, nhiều doanh nghiệp khai thác mỏ đất đã vi phạm mốc giới cho phép khai thác đất, xe chở đất quá tải và gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp thuộc khu vực thôn Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức nằm trong di tích quốc gia Chiến thắng Đình Cương.

Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Thiên Minh Tiến khai thác mỏ đất này đang gây nguy cơ gây sạt lở núi, ảnh hưởng trực tiếp đến quần thể di tích. Mỏ đất tại khu vực thôn Xuân An, xã Hành Thuận do Công ty cổ phần 706 khai thác đã làm thiệt hại sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Hiện nơi đây với địa hình cao ráo, bằng phẳng, nằm cạnh đường ĐH-59B có khả năng sản xuất lâm nghiệp kết hợp với trang trại chăn nuôi rất thuận lợi, được quy hoạch làm cụm công nghiệp của địa phương, nhưng khai thác đất sai mốc giới đã làm ảnh hưởng toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình khẳng định: Hiện nay nhiều doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác mỏ đất phục vụ các công trình, nhưng không tuân thủ quy định trong quá trình khai thác mỏ đất. Chẳng hạn, Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Thiên Minh Tiến đã lấy mỏ đất Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức ngoài mốc giới 14.225 m2. Công ty cổ phần 706 đã lấy mỏ đất Xuân An, xã Hành Thuận ngoài mốc giới hơn 5.100 m2. Nghiêm trọng hơn, Công ty cổ phần 706 khai thác 4,25 ha đất ở độ sâu 14,5 m (vượt quá cốt cho phép) tạo thành hố sâu so với khu vực lân cận; đồng thời chưa phục hồi môi trường, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân và gia súc khi vào khu vực sản xuất.

Người dân chặn xe vì “bão bụi”

Trên tuyến đường ĐH-59B (đoạn qua thôn Xuân An, xã Hành Thuận), vừa qua không bằng lòng với cách khắc phục của các doanh nghiệp khai thác mỏ đất, người dân tiếp tục chặn xe chở đất thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, làm cản trở người và phương tiện tham gia giao thông trên tỉnh lộ 624. Đáng lưu ý, có doanh nghiệp khắc phục môi trường qua loa nhằm đối phó sự phản ứng của dân khi có đoàn thanh tra của huyện, tỉnh đến kiểm tra hiện trường. Ước tính hơn một tháng qua, đã có ít nhất bảy lần người dân ở xã Hành Thuận chặn xe chở đất trên các tuyến đường đi qua đây vì gây ô nhiễm. Chỉ đến khi cơ quan chức năng huyện Nghĩa Hành và tỉnh Quảng Ngãi can thiệp, vận động và yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết thường xuyên cho xe tưới nước để giảm bụi, người dân mới để hoạt động trở lại.

Anh Trần Tới, chủ một cửa hiệu chuyên bán giày, dép, ở thôn Đại Tây, xã Hành Thuận nói: Từ hơn tháng nay, cửa hiệu vắng khách, có lúc phải đóng cửa vì xe chở đất gây bụi mù mịt. Có ngày lưu lượng xe tải chở đất đi qua tuyến đường này tăng đột biến với gần trăm chiếc đã làm đường giao thông hư hỏng, xuống cấp nhanh, ảnh hưởng sinh hoạt của hàng trăm hộ gia đình.

Trên tuyến đường dân sinh nối từ mỏ đá An Hội ra tỉnh lộ 623B, ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) người dân nơi đây cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết vụ lái xe Cao Văn Quyền (ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) chở đất phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây tai nạn giao thông chết người. Người dân xã Nghĩa Kỳ cũng đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp khai thác mỏ đất với nhiều xe tải chở đất, đá phá nát đường và gây bụi mịt mù trong khu dân cư.

Hiện, nhà thầu là Công ty Đại Nguyên đã ký cam kết với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi: Xe chở đất có bạt che phủ; đi vào tuyến đường dân sinh giảm tốc độ, thật chậm; tưới nước chống bụi, vá ổ gà, ổ voi cho dân đi trong thời gian thi công. Tuy nhiên, doanh nghiệp thực hiện cam kết này khá chậm chạp, và sau đó chính xe tải của đơn vị này gây tai nạn khiến chị Đinh Thị Kim Chi (42 tuổi, thôn An Hội, xã Nghĩa Kỳ) chết tại chỗ. Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Lê Trung Thành cho biết: Huyện đã nhiều lần họp với các đơn vị, nhà thầu chở đất, đá để chấn chỉnh tình trạng xe tải chở đất, đá từ mỏ ra phóng nhanh vượt ẩu, gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Lê Mỹ Liên cho biết: Sở đã cử các phòng chuyên môn kiểm tra các mỏ đất và bước đầu đã lập biên bản, xử lý những sai phạm của doanh nghiệp. Quan điểm của Sở là phát hiện doanh nghiệp vi phạm đến đâu, xử lý đến đó. Trước mắt, Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm đối với Công ty cổ phần 706 hơn 148 triệu đồng và Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Thiên Minh Tiến hơn 18 triệu đồng.

Sở đã yêu cầu hai công ty khẩn trương khắc phục môi trường, trả lại hiện trạng mỏ ban đầu, sửa chữa những đoạn đường hư hỏng, xuống cấp và tạm dừng khai thác mỏ đất trong thời gian chờ UBND tỉnh Quảng Ngãi thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra làm rõ những vi phạm của doanh nghiệp; chỉ đạo kiểm điểm cán bộ sai phạm và sẽ xem xét thu hồi giấy phép khai thác mỏ đất trong thời gian tới theo Luật Khoáng sản.

Có thể bạn quan tâm