Người bán vé số dạo mong sớm được nhận tiền hỗ trợ từ các công ty xổ số

NDO -

Những người bán vé số dạo là người lao động tự do nhưng gián tiếp mang lại nguồn thu cho các công ty xổ số kiến thiết miền nam. Hiện các công ty xổ số khẩn trương thực hiện chi tiền hỗ trợ “thất nghiệp” cho hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số và giãn cách xã hội khiến người bán vé số dạo gặp nhiều khó khăn.
Tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số và giãn cách xã hội khiến người bán vé số dạo gặp nhiều khó khăn.

Một miếng khi đói…

Những người yếu thế này sống lây lất qua ngày bằng những đồng lời còm cõi từ nghề bán vé số dạo. Thế nhưng do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền nam (21 tỉnh, thành phố) quyết định ngưng phát hành vé số 15 ngày (từ ngày 9/7 - 23/7) khiến hàng chục nghìn người lâm vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống khó khăn.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động, ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết 68, mục 12: “Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương”.

Người bán vé số dạo mong sớm được nhận tiền hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19 -0
 Nhiều nhà hảo tâm tặng quà hỗ trợ người bán vé số dạo trong mùa Covid-19 năm nay.

Nghị quyết này đã nhận được sự ủng hộ, đón nhận của người dân và doanh nghiệp bởi tính nhân văn, sát hợp với thực tế cuộc sống và hợp lòng dân. Tổng ngân sách cho gói hỗ trợ lần này là 26.000 tỷ đồng. Đặc biệt là một bộ phận hàng chục ngàn người yếu thế ở các tỉnh khu vực miền nam hành nghề bán vé số dạo, đã hết sức vui mừng khi nhận được sự quan tâm và hỗ trợ trên.

Khi được hỏi về việc sẽ được nhận tiền hỗ trợ “thất nghiệp” từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, ông Võ Văn Nhàn, 64 tuổi, bị tàn tật đôi chân nhưng có hơn 20 năm bán vé số dạo trên địa bàn TP Cần Thơ nói rằng, không biết ông có tên trong danh sách được hỗ trợ lần này hay không.

“Nếu được hỗ trợ thì thật là hạnh phúc. Không biết là mức hỗ trợ bao nhiêu, nhưng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hơn hết đó là sự quan tâm của Nhà nước đối với những người lao động nghèo như chúng tôi”, ông lão tật nguyền xúc động nói.

Còn bà Nguyễn Thị Ánh, 70 tuổi, hơn 10 năm hành nghề bán vé số dạo ở TP Cần Thơ cho biết, có nghe nói về gói hỗ trợ của Chính phủ đối với người lao động nghèo, lao động tự do. “Nhưng không biết tôi có nằm trong danh sách được xét hỗ trợ lần này hay không. Nếu có thì tôi mừng lắm. Từ hồi ngưng bán vé số tới nay, rồi tới giãn cách xã hội bà cháu tôi hết sức khó khăn vì hồi trước bán ngày nào mua gạo ăn ngày đó, đâu có tiền dành dụm”, bà Ánh bộc bạch.

Bà Châu Thị Giàu đang nuôi 2 đứa cháu, vì con gái đi làm việc ở tỉnh An Giang và đang bị giãn cách xã hội nên không được về nhà. Gánh nặng cơm áo gạo tiền của gia đình bà đều trông vào số tiền lời bán vé số mỗi ngày. Thế nên từ khi tạm ngưng bán vé số và giãn cách xã hội ở TP Cần Thơ gia đình bà lâm vào túng bấn.

Bà nói: “Năm trước tôi có tên trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ từ công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ. Hy vọng năm nay tôi cũng được hỗ trợ, ít nhiều cũng có tiền trang trải khó khăn trong cuộc sống. Mấy hôm vừa rồi, bà cháu tôi sống nhờ vào những phần quà từ thiện của bà con cầm cự qua ngày”.

Hành động “tri ơn”

Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết, mặc dù người bán vé số dạo không hề có bất cứ hợp đồng lao động hay ràng buộc gì với công ty, nhưng lực lượng này gián tiếp mang lại nguồn thu cho hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

“Việc chi hỗ trợ người bán vé số dạo trên địa bàn thành phố bị “thất nghiệp” do giãn cách xã hội, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 chúng tôi xem như là hành động “tri ơn” đối với họ”, ông Tần Minh Tâm chia sẻ.

Người bán vé số dạo mong sớm được nhận tiền hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19 -0
 Người bán vé số dạo là người tật nguyền – người yếu thế nhưng gián tiếp mang lại nguồn thu cho các công ty xổ số kiến thiết.

Theo ông Tâm, thực hiện văn bản số 2726 ngày 16/7/2021 do Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – Nguyễn Văn Hồng ký về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ cho người bán vé số dạo trên địa bàn thành phố do tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo đó, mức hỗ trợ được chấp thuận theo Nghị quyết 68 là 50.000 đồng/người/ngày, căn cứ theo số ngày thực tế phải dừng hoạt động tại địa phương.

“Các quận huyện đang rà soát danh sách người bán vé số dạo trên địa bàn. Đợt giãn cách xã hội năm 2020, Công ty đã hỗ trợ khoảng 5.100 người bán vé số dạo. Còn lần này, theo thông báo hoạt động xổ số chỉ tạm dừng trong 15 ngày từ 9/7 – 23/7, nhưng thực tế tại TP Cần Thơ giãn cách xã hội đến hết ngày 26/7 nên tổng thời gian hỗ trợ lên đến 18 ngày, tương đương 900.000 đồng/người, tổng số tiền gần 5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hoạt động của công ty. Mọi việc đang thực hiện hết sức khẩn trương để tiền hỗ trợ đến tay bà con sớm nhất”, ông Tâm nói.

Trước đó, UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh hỗ trợ cho 7.000 người bán vế số dạo trên địa bàn với mức hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày trong 15 ngày. Tỉnh Sóc Trăng cũng dự kiến chi hơn 5,6 tỷ đồng hỗ trợ 6.300 người bán vé số dạo trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh năm nay.