ND - Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo "Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 16 đến thế kỷ 19" tại TP Thanh Hóa trong hai ngày 18 và 19-10, với sự tham gia của đông đảo các nhà sử học trong nước và một số nước trong khu vực.
Hội thảo nhằm Kỷ niệm 450 năm Ngày chúa Nguyễn Hoàng bắt đầu cuộc hành trình khai phá phương nam (1558 - 2008).
Ðã có nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học có liên quan đến chủ đề này được tổ chức, nhưng đánh giá về các chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn cho đến nay vẫn còn nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau.
Trên cơ sở những nghiên cứu của các nhà sử học trong nước và ngoài nước, hội thảo lần này sẽ đề cập một số vấn đề chủ yếu: xác định một cách chính xác quê hương, nguồn gốc dòng họ và chân dung một số vị chúa Nguyễn, vua Nguyễn và các nhân vật lịch sử tiêu biểu thời nhà Nguyễn; quá trình dựng nghiệp, khai phá phương nam; những đóng góp và mặt hạn chế của một vương triều phong kiến độc lập.
Trên cơ sở đó, hội thảo sẽ mở rộng thảo luận, đánh giá chung về nhà Nguyễn làm cơ sở xác định phương hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Nguyễn. Gần 90 tham luận được chia thành ba phần nội dung nghiên cứu chính: Thời kỳ các chúa Nguyễn, thời kỳ Vưong triều Nguyễn thế kỷ XIX và Di sản văn hóa Nguyễn. Các phần nội dung này sẽ tập trung trình bày những nghiên cứu cụ thể theo khu vực Nam Bộ; theo dòng họ, nhân vật lịch sử; lịch sử khai phá phương nam, xác lập các cơ sở hành chính; văn hóa, chính trị, ngoại giao.
Hội thảo lần này sẽ giúp giới sử học Việt Nam đánh giá khách quan trong nhận thức về vai trò nhà Nguyễn trong lịch sử dân tộc, góp phần nâng cao giáo dục truyền thống, tham gia xây dựng các bộ sách giáo khoa, các giáo trình chuẩn về lịch sử Việt Nam, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, hướng tới việc xây dựng và hoàn thiện một bộ quốc sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.