Nghiên cứu của Anh: Biến thể Delta gây nguy cơ nhập viện gấp đôi biến thể Alpha

NDO -

Nghiên cứu mới ở Anh cho thấy, những người nhiễm biến thể Delta có nguy cơ nhập viện cao gấp đôi so với những người bị nhiễm biến thể Alpha.

Người dân Anh ở London vẫn đi lại đông đúc ngay giữa đại dịch Covid-19. Ảnh chụp ngày 7/8/2021. (Ảnh: Reuters)
Người dân Anh ở London vẫn đi lại đông đúc ngay giữa đại dịch Covid-19. Ảnh chụp ngày 7/8/2021. (Ảnh: Reuters)

Nghiên cứu dựa vào dữ liệu của hơn 43.000 trường hợp mắc Covid-19 ở Anh, chủ yếu là những người chưa tiêm vaccine, nhằm so sánh nguy cơ nhập viện của những người bị nhiễm biến thể Delta được phát hiện ở Ấn Độ với những người bị nhiễm biến thể Alpha được phát hiện ở Anh.

Tiến sĩ Anne Presanis, một trong những tác giả chính của nghiên cứu, và là nhà thống kê của Đại học Cambridge, cho biết: “Phân tích của chúng tôi cho thấy, với những trường hợp không tiêm chủng, bất kỳ đợt bùng phát biến thể Delta nào cũng sẽ tạo ra gánh nặng cho việc chăm sóc sức khỏe hơn là biến thể Alpha”.

Nghiên cứu dựa trên các trường hợp mắc Covid-19 từ tháng 3 đến tháng 5 trong giai đoạn đầu của chiến dịch tiêm chủng của Anh.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm Lancet, là nghiên cứu lớn nhất cho đến nay từ việc phân tích các trường hợp mắc Covid-19 được xác nhận bằng giải trình tự bộ gen của virus.

Các nhà khoa học cho rằng, những phát hiện này cần được xem xét để lập kế hoạch nguồn lực và chính sách trong chăm sóc y tế, đặc biệt là ở những khu vực mà biến thể Delta đang gia tăng và có khả năng trở thành biến thể SARS-CoV-2 lưu hành phổ biến.