Nghị viện châu Âu thông qua ngân sách bảy năm

NDO -

Theo Europa, ngày 16-12, với đa số phiếu áp đảo 548 phiếu thuận, 81 phiếu chống và 66 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua ngân sách của Liên hiệp châu Âu (EU) cho giai đoạn 2021-2027 trị giá 1,074 nghìn tỷ euro cùng với 15 tỷ euro bổ sung cho các chương trình quan trọng của khối.

Trụ sở Nghị viện châu Âu ở TP Strasbourg của Pháp.
Trụ sở Nghị viện châu Âu ở TP Strasbourg của Pháp.

Chủ tịch EP David Sassoli nói: “Đó là một ngân sách lịch sử cho một thời điểm lịch sử. Với ngân sách này, “Kế hoạch Marshall châu Âu” có thể bắt đầu, giúp chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra và đặt nền móng cho một khởi đầu mới: vì một châu Âu xanh hơn và công bằng hơn”.

Vào đầu tháng này Hội đồng châu Âu đã nhất trí với ngân sách 1,8 nghìn tỷ euro, bao gồm quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 trị giá 750 tỷ euro và ngân sách dài hạn của EU trị giá 1.074 tỷ euro. Các nghị sĩ EP cũng đã thông qua một “quy định bảo vệ các quỹ của EU để không bị sử dụng sai mục đích”.

Các nhà lãnh đạo EU cũng hoan nghênh thỏa thuận về ngân sách dài hạn và gói phục hồi kinh tế hậu Covid-19 trị 1,8 nghìn tỷ euro vốn đã bị Ba Lan và Hungary trước đó phản đối việc gắn ngân sách dài hạn của EU và gói cứu trợ kinh tế sau đại dịch Covid-19 với việc tuân thủ nguyên tắc pháp quyền.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, thỏa thuận sẽ giúp các nước thành viên EU đưa ra “phản ứng kinh tế mạnh mẽ đối với cuộc khủng hoảng trong khi vẫn duy trì pháp quyền”. Bà nhấn mạnh: “Người dân và nền kinh tế EU cần sự hỗ trợ của chúng tôi hơn bao giờ hết.

Tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh các nhà lãnh đạo EU đã đạt được các thỏa thuận về ngân sách và biến đổi khí hậu tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở Brussels (Bỉ).