Trao giải Cánh Diều 2016 của Hội Điện ảnh Việt Nam

Tối 9-4, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía nam (TP Hồ Chí Minh), Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cánh Diều 2016.

Tiêu chí của giải Cánh Diều năm nay là tôn vinh những tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực, bao gồm các thể loại: phim truyện truyền hình, phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim tài liệu khoa học, phim hoạt hình, phim ngắn, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình. 19 bộ phim tranh giải hạng mục Phim truyện điện ảnh của giải Cánh Diều 2016 đều do các hãng phim tư nhân sản xuất, trong đó có một số bộ phim thu hút lượng lớn khán giả đến rạp như "Tấm Cám chuyện chưa kể" (đạo diễn Ngô Thanh Vân); "Sài Gòn, anh yêu em" (đạo diễn Lý Minh Thắng); "12 chòm sao: vẽ đường cho yêu chạy" (đạo diễn Vũ Ngọc Phượng)...

Đạo diễn, NSND Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhận định, "xu thế xã hội hóa trong hoạt động điện ảnh đã có sự phát triển theo hướng tích cực, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo, đưa số lượng tác phẩm điện ảnh tăng mạnh" và hy vọng: Năm 2017, sẽ có nhiều tác phẩm hay, có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật sáng tạo để bức tranh điện ảnh Việt Nam phong phú hơn, đáp ứng được nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao của công chúng và có khả năng hội nhập quốc tế.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã công bố các giải thưởng. Ở thể loại Phim Hoạt hình, Cánh Diều vàng thuộc về phim "Cậu bé Ma-nơ-canh", đạo diễn xuất sắc: Phạm Hồng Sơn. Phim khoa học, Cánh Diều vàng trao cho "Một giải pháp chống xói lở bờ biển", đạo diễn xuất sắc: Vũ Hoài Nam. Phim Tài liệu, Cánh Diều vàng thuộc về "Hai đứa trẻ", đạo diễn xuất sắc: Tạ Huỳnh Thư.

Ở thể loại Phim truyện truyền hình, "Zippo, Mù tạt và em" đoạt sáu Cánh Diều vàng cho: phim truyện xuất sắc, quay phim xuất sắc (Nguyễn Hoàng Phương và Trần Kim Vũ), nữ diễn viên phụ xuất sắc (Minh Hương), nam diễn viên chính xuất sắc (Hồng Đăng), nữ diễn viên chính xuất sắc (Lã Thanh Huyền), đạo diễn xuất sắc (Trọng Trinh và Bùi Tiến Huy). Phim "Chiều ngang qua phố cũ" đoạt hai Cánh diều vàng cho: nữ diễn viên chính xuất sắc (Minh Trang), nam diễn viên phụ xuất sắc (Công Lý). Phim "Lựa chọn cuối cùng" giành một Cánh Diều vàng cho biên kịch xuất sắc (Chu Hồng Vân và Nguyễn Tấn Thành).

Với thể loại Phim truyện điện ảnh, "Sài Gòn, anh yêu em" giành thắng lợi lớn khi đoạt tới năm Cánh Diều vàng cho: phim truyện xuất sắc, biên kịch xuất sắc (Ngọc Bích), họa sĩ thiết kế xuất sắc (Nguyễn Anh Thao), âm nhạc xuất sắc (Đức Trí), nam diễn viên phụ xuất sắc (Huỳnh Lập). Tiếp theo là phim "12 chòm sao: vẽ đường cho yêu chạy" đoạt ba Cánh Diều vàng cho: nữ diễn viên phụ xuất sắc (Quỳnh Chi), nữ diễn viên chính xuất sắc (Vũ Phương Anh) và đạo diễn xuất sắc (Vũ Ngọc Phượng). Phim "Sút" cũng đoạt hai Cánh Diều vàng cho: quay phim xuất sắc (Bob Nguyễn) và nam diễn viên chính xuất sắc (Hà Hiền). Phim "Fan cuồng" giành giải âm thanh xuất sắc (Viết Thanh); nhạc sĩ Đức Trí giành thêm một giải âm nhạc xuất sắc với phim "Tấm Cám chuyện chưa kể".

Riêng hai thể loại Phim ngắn truyền hình và Công trình lý luận, phê bình không có giải vàng.