Nghệ An thành lập tiếp hai bệnh viện dã chiến quy mô 600 giường

NDO -

Nghệ An đang khẩn trương thành lập tiếp hai bệnh viện dã chiến số 4 và số 5 với quy mô 600 giường bệnh để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và vừa.

Khách sạn ARMY được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến số 4, quy mô 200 giường bệnh.
Khách sạn ARMY được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến số 4, quy mô 200 giường bệnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Nghệ An, số ca lây nhiễm ngày một tăng, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương kích hoạt việc thành lập hai bệnh viện dã chiến số 4 và 5 tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Nghệ An đã tiến hành trưng dụng hai khách sạn ở thị xã Cửa Lò để làm bệnh viện dã chiến số 4 và số 5 với quy mô khoảng 600 giường bệnh. Theo đó, Khách sạn ARMY sẽ làm bệnh viện dã chiến số 4 với quy mô 200 giường bệnh.

Bệnh viện dã chiến này do Bệnh viện Nội tiết Nghệ An phụ trách hoạt động. Bệnh viện dã chiến số 5, quy mô 400 giuờng bệnh được đặt tại Khách sạn Công Đoàn do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phụ trách hoạt động. 

Để khẩn trương đưa các bệnh viện dã chiến này đi vào hoạt động, bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện cưo sở vật chất, lắp đặt trang thiết bị y tế, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ về các nội dung như: phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc, chăm sóc, điều trị người nghi nhiễm SARS-CoV-2; sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân… để không bị lúng túng khi thực hiện tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Sáng nay (21/8), Bệnh viện dã chiến số 3 Nghệ An chính thức đi vào hoạt động thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện dã chiến này được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Trung tâm Phục hội chức năng giao thông 4 ở tại thị xã Cửa Lò, với quy mô 250 giường bệnh. 

Trước đó, Nghệ An chính thức đưa bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 vào hoạt động  tại các Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên và Nghĩa Đàn. Bệnh viện thực hiện thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 có quy mô lần lượt là 100 và 150 giường bệnh và có thể tăng trên 1,3 lần quy mô giường bệnh khi cần thiết. 

Sau khi hai bệnh viện dã chiến số 4 và số 5 đi vào hoạt động, Nghệ An sẽ có năm bệnh viện dã chiến và một trung tâm bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) với tổng quy mô hơn 1.100 giường bệnh phục vụ công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó, các bệnh viện dã chiến tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 thể nhẹ và vừa.  

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan