Nghệ An: Khẩn trương tìm kiếm hai thuyền viên rơi xuống biển mất tích

NDO -

Ngày 18/12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã gửi công điện đề nghị lực lượng chức năng một số địa phương ven biển và các đơn vị chức năng, các phương tiện, tàu thuyền khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm hai thuyền viên tàu cá NA 90855 TS rơi xuống biển mất tích.

Tàu của Bộ đội Biên phòng Nghệ An chuẩn bị kéo tàu cá bị nạn vào bờ. (Ảnh minh họa)
Tàu của Bộ đội Biên phòng Nghệ An chuẩn bị kéo tàu cá bị nạn vào bờ. (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 18/12, tàu cá NA 90855 TS đang trên đường di chuyển vào bờ tránh bão Rai, do sóng to, gió lớn nên hai thuyền viên trên tàu đã rơi xuống biển mất tích khi đang cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 27 hải lý về hướng Đông Bắc.

Hai thuyền viên rơi xuống biển mất tích, gồm: Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1980) và Trần Văn Hùng (sinh năm 1983), cùng trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hỗ trợ, triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn nhân.

Đồng thời, đề nghị Đài thông tin duyên hải Bến Thủy thông báo rộng rãi cho các phương tiện, tàu cá đang đánh bắt hải sản khu vực lân cận và các lực lượng, đơn vị vận tải trên biển biết để phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Tàu cá NA 90855 TS do anh Nguyễn Văn Lục (sinh năm 1980), phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) làm chủ phương tiện; trên tàu có 15 thuyền viên.