Nghệ An hoàn thành chỉ tiêu giao quân

NDO -

Sáng 17/2, gần 3.400 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên chỉ có 12/21 huyện, thị xã trong toàn tỉnh tổ chức Lễ giao, nhận quân.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các chiến sĩ trẻ. (Ảnh: Mỹ Hà)
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các chiến sĩ trẻ. (Ảnh: Mỹ Hà)

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào công an.

Các đơn vị đã chốt được 3.550 công dân. Trong đó, có 3.306 công dân nhập ngũ vào quân đội và 244 công dân nhập ngũ công an.

Gần 3.400 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ -0
Người thân tặng quà, chia tay tân bình.

Trong số các công dân nhập ngũ quân đội, có 519 người có sức khỏe loại 1, đạt tỷ lệ 15,7%; loại 2 có 1.965 người, đạt tỷ lệ 59,4%...; có 163 công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Có 751 đơn xung phong nhập ngũ của công dân, có 4 người là đảng viên, 758 người là dân tộc thiểu số và 207 người là thanh niên công giáo; 283 trường hợp thuộc diện hộ nghèo…

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên chỉ có 12/21 huyện, thị xã trong tỉnh tổ chức lễ giao, nhận quân. Buổi lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, nhưng nhanh gọn, không quá 25 phút và hạn chế tối đa đại biểu tham dự và thân nhân đến đưa tiễn.

Gần 3.400 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ -0
Lễ giao quân ở huyện miền núi Tương Dương.

Có 9 địa phương thuộc vùng dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 không tổ chức lễ giao, nhận quân mà bàn giao trực tiếp; gồm: thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Kỳ Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan y tế, bệnh viện, các ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cũng như bảo đảm tốt sức khỏe cho công dân nhập ngũ. 100% các tân binh đã tiêm đủ các mũi vaccine phòng Covid-19. Trước khi lên đường nhập ngũ, các tân binh còn phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng; những trường hợp nào dương tính sẽ được nhập ngũ sau.

Rộn ràng ngày hội tòng quân