Nghệ An đón hơn 700 nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

NDO -

Trong bốn ngày nghỉ lễ, Nghệ An đón khoảng 712 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 855 tỷ đồng.

Biển Cửa Lò chật kín du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Biển Cửa Lò chật kín du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, địa phương này ước tính đón 712 nghìn lượt khách, trong đó khách có lưu trú: 285 nghìn lượt. Doanh thu từ các dịch vụ du lịch ước đạt 855 tỷ đồng. Các khách sạn từ 3-5 sao ở thị xã Cửa Lò và một số điểm du lịch ở Nghi Lộc, Diễn Châu, Con Cuông… đạt công suất 90-100%; nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh hoạt động vượt công suất. 

Các điểm có lượng khách du lịch tăng mạnh như: Thị xã Cửa Lò khoảng 80 nghìn lượt; khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên hơn 48.500 lượt; huyện Con Cuông hơn 25 nghìn lượt; huyện Nghĩa Đàn 21 nghìn lượt; huyện Hưng Nguyên hơn 16 nghìn lượt; Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương khoảng 7 nghìn lượt… 

Nghệ An đón hơn 700 nghìn lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 -0
Quê Bác là điểm đến yêu thích của du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 

Nghệ An đã chủ động thực hiện mở cửa du lịch theo phương châm thích ứng trong điều kiện mới; Các cấp, ngành và địa phương và doanh nghiệp đã tích cực chuẩn bị sơ sở hạ tầng, nhân lực; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, đưa vào khai thác nhiều tour, tuyến du lịch mới nhằm giúp du khách có nhiều lựa chọn, trải nghiệm hơn.

Bên cạnh các điểm du lịch biển, di tích lịch sử, tâm linh thì dịp nghỉ lễ này các điểm du lịch trải nghiệm, homestay… ở các huyện miền núi cũng bắt đầu hút khách. 

Các hoạt động kinh doanh và tham quan, du lịch trong dịp này đều được kiểm soát, an ninh, trật tự được bảo đảm, an toàn về người và tài sản; chấp hành tốt các quy định và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy, chỉ tính hai dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5, Nghệ An đã đón hơn 860 nghìn lượt du khách. Đây là tín hiệu tích cực của việc phục hồi, mở cửa các hoạt động du lịch của tỉnh sau hơn 2 năm bị ngưng trệ do dịch Covid-19.