Nghệ An chung tay lo Tết cho người nghèo

Mỗi độ Tết đến xuân về, phong trào “Tết vì người nghèo” ở Nghệ An lại lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội, từ hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể cho đến doanh nghiệp, nhà hảo tâm; tạo điều kiện cho người nghèo, người khó khăn, nhất là khu vực miền núi, biên giới, nhà nhà đều có Tết vui, Tết ấm.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồn biên phòng tổ chức thi gói bánh chưng để tặng hộ nghèo khu vực biên giới.
Các đồn biên phòng tổ chức thi gói bánh chưng để tặng hộ nghèo khu vực biên giới.

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp gần đến Tết cổ truyền của dân tộc, tỉnh Nghệ An lại tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo” để kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ tiền, quà giúp người nghèo đón Tết. Năm nay, hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, những ngày đầu năm 2024, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiệt tình tham gia đóng góp.

Tại lễ tổ chức Chương trình “Tết Vì người nghèo-Xuân Giáp Thìn 2024” vào đêm 21/1 vừa qua, đã có 207 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 140 tỷ đồng. Đây là năm thứ 11 tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo” với quy mô toàn tỉnh. Năm 2023 là năm tương đối khó khăn, nhất là đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, đầu năm 2023, vì mục đích an sinh xã hội, tỉnh Nghệ An phát động “Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; qua đó huy động được hàng trăm tỷ đồng và xóa được hàng nghìn nhà tạm cho người nghèo..., thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tình nhân ái dành cho người nghèo mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm thực hiện.

Qua 11 năm thực hiện Chương trình “Tết vì người nghèo”, tỉnh đã kêu gọi được hơn 726 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ quà Tết cho gần một triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ sinh kế cho hơn 2.000 hộ nghèo khác… Những năm đầu, tại mỗi chương trình thường vận động được từ 40-50 tỷ đồng, sau đó tăng dần lên và gần đây lên hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023” huy động được hơn 137 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 188 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Năm nay, dự báo vẫn sẽ khó khăn, nguồn hỗ trợ có thể giảm, nhưng kết quả sau chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024”, tổng số tiền và quà huy động được trị giá hơn 140 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Sau chương trình này, vẫn còn có nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp, ủng hộ.

Đồng hành với Nghệ An, dịp Tết này, các bộ, ban, ngành trung ương cũng dành nhiều suất quà hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mới đây, các đoàn công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về thăm, tặng quà người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và cùng chung vui tại chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 với Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương...

Chương trình Tết vì người nghèo ở Nghệ An có sự lan tỏa, hiệu ứng mạnh mẽ, tạo nên phong trào nhân văn rộng khắp. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám cho biết: “Với phương châm “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Giáp Thìn này, toàn tỉnh có khoảng 23 nghìn đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn Nghệ An chăm lo, hỗ trợ với số tiền gần 20 tỷ đồng, trích từ Quỹ hoạt động công đoàn và kêu gọi, vận động xã hội hóa”.

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Bộ đội Biên phòng Nghệ An lại tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”. Cũng như những năm trước, Tết Giáp Thìn 2024, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An lại bớt một phần chi tiêu của mình và cùng phối hợp với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao tận tay những phần quà cho người nghèo ở địa bàn biên giới để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết vui tươi, đầm ấm và đủ đầy nhất trong điều kiện có thể.

Tại các đồn Biên phòng Tam Hợp, Nhôn Mai… trên tuyến biên giới đất liền, những ngày qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp với các địa phương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” cùng với các hoạt động chăm lo Tết cho người dân. Tại các chương trình, nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn được trao tặng nhà đại đoàn kết, tặng con giống cùng hàng nghìn suất quà.

Bộ đội biên phòng còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng máy thở ô-xy cho các trạm y tế; trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho nhiều học sinh có gia cảnh khó khăn; tặng hệ thống máy lọc nước cho trường học; trao tặng hệ thống đèn đường thắp sáng bằng năng lượng mặt trời cho các bản… Chương trình còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, tạo không khí vui tươi, mang hương vị Tết sớm đến với bà con vùng biên... Đây là hai trong số rất nhiều các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo của cộng đồng xã hội, cả hệ thống chính trị, các cấp ngành, nhà hảo tâm.

Một điểm nhấn trong năm 2023 là việc huy động tổng lực các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nhất là sự hỗ trợ của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, C03 cùng các địa phương và nhà hảo tâm giúp 7.517 hộ nghèo, hộ có nhu cầu về nhà ở được vào ở nhà mới mang tên “Đại đoàn kết”. Số nhà “Đại đoàn kết” làm được trong năm 2023 bằng cả bảy năm trước đó, từ năm 2016 đến 2022 cộng lại. Nhờ đó, các huyện thuộc diện nghèo 30a miền núi cao biên giới Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong… mới có điều kiện giúp người nghèo sớm an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống để sớm vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là cái Tết đầu tiên, hàng vạn người nghèo được đón Tết ấm trong những ngôi nhà kiên cố, thay cho nhà tạm trước đó.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng biển đến vùng núi, vùng biên giới Nghệ An… các địa phương, tổ chức, cá nhân đang tiếp tục đến thăm, tặng quà Tết động viên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; người có nhiều cho nhiều, người có ít cho ít, người có tiền cho tiền, người có vật chất cho vật chất, mục tiêu cuối cùng là chăm lo cho người nghèo đón cái Tết tươm tất hơn. Hoạt động có ý nghĩa này, góp phần san sẻ một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo được đón Tết vui, Tết ấm. Đây cũng là minh chứng sinh động, khẳng định truyền thống, đạo lý tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, nhân nghĩa của người dân xứ Nghệ.