Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Nghệ An cần tận dụng lợi thế riêng, tạo nên kỳ tích sông Lam

NDO -

Trước thềm Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, chiều 11/12, tại thành phố Vinh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí  Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nêu rõ: Mặc dù bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Nghệ An đã chủ động, tích cực vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 6,2%; khu vực nông, lâm ước tăng 5,59%; công nghiệp-xây dựng tăng 13,59%; Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 ước thực hiện 17.678 tỷ đồng, đạt 126%...

Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Xuất khẩu là điểm sáng, ước năm 2021 kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,950 tỷ USD, vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến năm 2025 là 1,765 tỷ USD.

Các hoạt động văn hóa-xã hội điều chỉnh linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, giữ vững đoàn kết, đồng thuận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, đúng hướng, linh hoạt, hiệu quả. Bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn, dự báo chính xác, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả với diễn biến của dịch. Nghệ An cũng đã nhanh chóng chuyển trạng thái theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện lộ trình thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích toàn diện và vượt bậc của Nghệ An từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay; nhất là trong bối cảnh tác hại nặng nề của dịch Covid-19, Nghệ An là địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp.

Chủ tịch nước khẳng định, cội nguồn của thành công đó chính là tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo tỉnh có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt khó để phát triển tỉnh nhà. Trong thực hiện nhiệm vụ đều có biện pháp sáng tạo, hiệu quả, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt 93%...

Tuy vậy, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiều tiềm năng phát triển chưa được phát huy, chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa có những dự án lớn mang tính đột phá, nhất là dự án có thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh phải có khát vọng, có sức sống mới với đề xuất các cơ chế vượt trội để Nghệ An sẽ tạo nên kỳ tích sông Lam ngay trong nhiệm kỳ này, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe nhân dân trước dịch bệnh; tiếp tục thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; chú trọng hơn nữa khai thác lợi thế miền tây Nghệ An với tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp; khai thác tiềm năng vị trí chiến lược có thể kết nối các vùng, khu kinh tế trong vùng, phát huy các cửa ngõ cảng biển, nhất là kết nối với Lào. Xác định kinh tế biển là động lực gồm cả cảng biển, phát triển du lịch. Cùng với đó là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Chủ tịch nước chỉ rõ, Nghệ An có 1,4 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có 1,1 triệu ha rừng, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế rừng cũng như cây dược liệu nên cần phát huy lợi thế này để vừa bảo đảm việc bảo vệ sinh thái, vừa giúp người dân có việc làm và thu nhập. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh các dự án đầu tư. Tỉnh cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, huy động được nguồn lực nhân dân đầu tư phát triển địa phương.

Để thúc đẩy Nghệ An có những bước phát triển đột phá hơn trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh tập trung khai thác tiềm năng con người, nguồn nhân lực của địa phương với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, lực lượng lao động trẻ dồi dào bởi Nghệ An cũng là vùng đất luôn sinh ra những người con xuất sắc, các nhà khoa học lớn của đất nước.

Chủ tịch nước tin tưởng, với những tiềm năng, lợi thế riêng có, Nghệ An sẽ tận dụng tốt cơ hội để đột phá, đạt được nhiều thành tựu mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, xứng đáng với quê hương Bác Hồ kính yêu.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021).

Nghệ An cần tận dụng lợi thế riêng, tạo nên kỳ tích sông Lam -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4.  

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo Chủ tịch nước và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

Quân khu 4 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh. Lực lượng quân khu 4 đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn mạnh, cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch. Quân khu còn là lực lượng nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời hiệu quả. Công tác dân vận xây dựng, phát triển các khu kinh tế quốc phòng, giúp dân xóa đói giảm nghèo thực hiện tốt, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Công tác đối ngoại quốc phòng, củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào được thực hiện hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 trong thời gian vừa qua.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục tăng cường nắm tình hình, nghiên cứu đánh giá, dự báo các tình huống phức tạp có thể xảy ra, đặc biệt trên vùng biển, đảo, biên giới; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động làm tốt phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ xảy ra. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện với phương châm “tinh, gọn, mạnh, cơ bản nhanh”; tiếp tục xây dựng dân quân tự vệ, lực lượng tự vệ động viên vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; làm tốt các phương án diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…; thực hiện tốt lao động, sản xuất trong thời kỳ mới, công tác dân vận; đặc biệt xây dựng vững chắc thế trận lòng dân - là cái gốc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt công tác hậu phương quân đội… Đặc biệt, cần tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tại trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; không được lơ là, chủ quan, chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu 4 là thường xuyên chăm lo, xây dựng Quân khu trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII; phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ…

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước.