Ngày mới trên miền quê Phong Thạnh

Cách đây tròn 80 năm (1946-2026), trận Giồng Bốm đã ghi dấu một mốc son trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược tại vùng đất xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay thuộc tỉnh Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Minh ở Giồng Bốm (xã Phong Thạnh), nơi diễn ra các trận đánh ác liệt năm 1946.
Thánh Thất Ngọc Minh ở Giồng Bốm (xã Phong Thạnh), nơi diễn ra các trận đánh ác liệt năm 1946.

Sự hy sinh của các chiến sĩ và tín đồ Cao Đài Minh Chơn Đạo tại nơi đây là biểu tượng bất diệt cho tinh thần “đạo không rời đời, dân không rời nước”. Hôm nay, quê hương Phong Thạnh đang đổi mới từng ngày, nhờ nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân...

Trận đánh đi vào sử sách

Hưởng ứng lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Cao Triều Phát, người có uy tín trong cộng đồng tín đồ Cao Đài Minh Chơn Đạo đã đứng ra vận động, quy tụ lực lượng, thu hút hàng nghìn tín đồ từ khắp nơi tụ hội về Giồng Bốm, xã Phong Thạnh, thống nhất ý chí đứng lên bảo vệ quê hương, đất nước.

Sử sách ghi lại, trong tháng 4 và 5/1946, nhiều trận chiến ác liệt diễn ra giữa những “chiến sĩ áo trắng” và quân địch. Dù chỉ với vũ khí thô sơ, nhưng với khí phách và lòng quả cảm, hơn 2.000 tín hữu Cao Đài Minh Chơn Đạo đã trực tiếp tham gia trận tuyến chống quân thù. Trận chiến đấu ác liệt này đã ghi dấu bằng xương máu của 137 chiến sĩ và tín đồ hy sinh vì độc lập của dân tộc. Hiện nay, trong khuôn viên Di tích lịch sử trận Giồng Bốm còn có Đài Trung Liệt được xây dựng trang nghiêm, thờ phụng và ghi danh các chiến sĩ, tín đồ đã hy sinh.

Cuộc chiến đấu không cân sức ấy đã gây xúc động mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, làm lan tỏa tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tôn giáo và dân tộc vùng đất Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Theo một số nhà nghiên cứu lịch sử tại địa phương, lực lượng Giồng Bốm đã anh dũng chiến đấu đến cùng.

Sau nhiều giờ giao tranh ác liệt, nhiều người đã ngã xuống, nhiều công trình tâm linh bị phá hủy. Tuy lực lượng bị tổn thất nhiều, song cũng chính từ sự mất mát ấy, một giá trị lớn hơn được khắc ghi, thể hiện ý chí, tinh thần anh dũng, không chịu khuất phục giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Với sự kiện vang dội nêu trên, địa điểm diễn ra trận Giồng Bốm ở xã Phong Thạnh đã được Trung ương xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 2021, khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của vùng đất này trong truyền thống và lịch sử đấu tranh anh dũng, vẻ vang của vùng Bạc Liêu xưa (nay là Cà Mau).

Khí phách mảnh đất kiên cường

Nhân kỷ niệm tròn 80 năm trận Giồng Bốm (1946-2026), tỉnh Cà Mau đã triển khai kế hoạch tu bổ và chống xuống cấp toàn diện Di tích Quốc gia Giồng Bốm.

Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau Lê Hòa Hiệp cho biết, trọng tâm của đợt trùng tu lần này là chỉnh trang đồng bộ khu vực lõi di tích, trong đó, tập trung cải tạo nhà trưng bày để tối ưu hóa không gian truyền tải những giá trị lịch sử hào hùng. Bên cạnh đó, các hạng mục quan trọng như: Đền thờ Trung Liệt Thánh và Nhà bia ghi danh 137 người đã mãi mãi nằm xuống tại trận Giồng Bốm được sửa chữa, hoàn thiện, nhằm xứng với tầm vóc của một Di tích Quốc gia.

Việc đầu tư tôn tạo, tu bổ lần này không chỉ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, mà quan trọng hơn là từng bước hoàn thiện không gian di tích xứng tầm với giá trị lịch sử. “Qua đó, tỉnh Cà Mau khẳng định vai trò của Giồng Bốm là một “địa chỉ đỏ” tiêu biểu, nơi lưu giữ những minh chứng sống động về lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước...”, ông Lê Hòa Hiệp chia sẻ.

Những ngày giữa tháng Tư này, trở lại vùng quê xã Phong Thạnh, nơi từng là chiến trường ác liệt năm xưa, chúng tôi ghi nhận diện mạo vùng quê này ngày một khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh cho biết, nêu cao truyền thống của vùng đất khí phách và trung dũng kiên cường, tại Đại hội Đảng bộ xã Phong Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với tinh thần trách nhiệm cao, đã đánh giá rõ tiềm năng, lợi thế, cũng như những mặt còn khó khăn, hạn chế hiện nay của địa phương. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã Phong Thạnh đã đề ra định hướng, mục tiêu phát triển trong thời kỳ mới, phù hợp điều kiện thực tế sau khi thực hiện hợp nhất mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Thế mạnh kinh tế của xã hiện nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Mặc dù có đổi mới, phát triển nhiều so các năm trước, song đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn... Do vậy, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã đang nỗ lực thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Trong đó, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp để phát triển thương mại-dịch vụ; đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh; kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó, ưu tiên hạ tầng giao thông, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số... tạo động lực phát triển công nghiệp chế biến, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh đang tập trung phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xác định tiềm năng, liên kết vùng để phát triển nhanh và bền vững; chú trọng an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần đưa xã phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, xứng đáng vùng đất khí phách, kiên cường trong kháng chiến, cũng như trong thời kỳ đổi mới.

Có thể bạn quan tâm