Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” tại Đà Nẵng dự kiến thu nhận 800 đơn vị máu

NDO - Sáng 11/12, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XIV năm 2022 với thông điệp “Hiến máu cứu người”.
0:00 / 0:00
0:00
Bạn trẻ tham gia hiến máu tại ngày hội.
Bạn trẻ tham gia hiến máu tại ngày hội.

Ngày hội thu hút các bạn trẻ là sinh viên, công nhân viên chức, các lượng vũ trang từ các cơ sở Đoàn hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Dự kiến ban tổ chức sẽ thu nhận 800 đơn vị máu.

Mặc dù thời tiết mưa và lạnh, nhưng Đinh Thị Quỳnh Như, sinh viên Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng cùng các bạn đã đến từ sớm để hoàn thành các thủ tục và sẵn sàng hiến máu.

Đây là lần đầu tiên, mặc dù khá hồi hộp nhưng Quỳnh Như vẫn hoàn thành phần hiến của mình, em chia sẻ: “Em cũng lo lắng lúc đầu, nhưng khi đã vào hiến thì em thấy thoải mái. Em muốn đóng góp sức trẻ vào các hoạt động tình nguyện, hiến máu, vượt qua những nỗi sợ ban đầu thì sẽ có những lần tiếp theo”.

Tại Đà Nẵng, Ngày hội Chủ nhật Đỏ đã được thực hiện tại các trường đại học để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ, sinh viên tham gia. Qua 3 đợt, Chủ nhật Đỏ năm 2022 tại Đà Nẵng đạt 1.500 đơn vị máu, cao gấp 2 lần so với những năm trước.

Với tinh thần “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, Đoàn-Hội các cấp của thành phố Đà Nẵng đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu tình nguyện.

Kết quả trong năm 2022, tuổi trẻ toàn thành phố đã hiến được hơn 10.904 đơn vị máu với 38 đợt đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” tại Đà Nẵng dự kiến thu nhận 800 đơn vị máu ảnh 1

Khen thưởng các đơn vị có đóng góp xuất sắc trong phong trào hiến máu.

Trong khuôn khổ Ngày hội “Chủ nhật đỏ”, Thành Đoàn Đà Nẵng trao giấy khen cho 26 tập thể có đóng góp xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022.