Ngày đầu Cảnh sát cơ động ra quân xử phạt vi phạm giao thông

NDO -

NDĐT- Nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm luật giao thông, nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội, bên cạnh cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát cơ độngđã được tăng cường tuần tra vào ban ngày.

: Lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện nhiều học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm sáng ngày 1-8.
: Lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện nhiều học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm sáng ngày 1-8.

Sáng ngày 1-8, thực hiện kế hoạch số 204 của Công an TP Hà Nội về tổng kiểm tra xử lý người điều khiển mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện vi phạm các quy định về mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các hành vi vi phạm dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã ra quân, thực hiện nhiệm vụ. Đây là một trong những hoạt động mới được nhiều người dân Thủ đô quan tâm vì liên quan trực tiếp đến việc đi lại, điều khiển phương tiện tham gia giao thông hằng ngày của mỗi người.

Từ sáng sớm, tại Đại đội C9 thuộc Trung đoàn CSCĐ Hà Nội, những chiến sĩ CSCĐ đã nhanh chóng chuẩn bị quân tư trang. Sau khi xếp hàng, duyệt đội ngũ, các chiến sĩ CSCĐ lên xe thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm ban ngày. Ca làm việc ngày bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

Theo chân các chiến sĩ CSCĐ, phóng viên ghi nhận nhiều trường hợp người dân, đặc biệt là những thanh thiếu niên đang độ tuổi học sinh, sinh viên vi phạm luật khi tham gia giao thông. Tại khu vực đường ven hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhiều học sinh điều khiển xe máy điện đi hàng đôi, không đội mũ bảo hiểm. Có em mang mũ theo nhưng không đội mà treo trên móc của xe, đầu lại đội mũ lưỡi trai. Em Ngô Hiếu Đ. (SN 1998, ở Hà Nội), một người vi phạm giao thông cho biết: “Em chỉ đi từ nhà sang nhà bạn có một đoạn đường ngắn nên không đội mũ bảo hiểm. Em cũng không biết bây giờ lại có CSCĐ đi tuần tra vào ban ngày”.

Tại đoạn đường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), rất nhiều người dân tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm. Chu Khánh T. (SN 1994, ở Bắc Cạn), sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội, điều khiển xe máy, đèo theo một người ngồi sau nhưng không đội mũ. Khi bị lực lượng CSCĐ yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Trung cho biết, do vội đưa bạn đi làm từ thiện nên không kịp đội mũ bảo hiểm.

Một trường hợp khác, Nguyễn Văn D. (SN 1996, ở Hà Nội) thay vì đội mũ bảo hiểm lại đội mũ lưỡi chai, khi bị lực lượng CSCĐ kiểm tra, người này còn không mang theo đăng ký xe, giấy phép lái xe, ngay cả chứng minh thư cũng không có.

Trong quá trình tuần tra trên đường, không ít trường hợp các đối tượng nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi thấy lực lượng CSCĐ lập tức tăng ga phóng nhanh hòng tránh sự kiểm tra. Đối với những trường hợp này, CSCĐ sẽ phối hợp cùng lực lượng CSGT tại các chốt chặn kế tiếp để phối hợp xử lý chứ không truy đuổi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hầu hết người dân tại địa bàn Thủ đô đều ủng hộ việc đưa lực lượng CSCĐ tuần tra, xử lý vi phạm vào ban ngày, anh Nguyễn Văn Ngọc (33 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Hy vọng, các chiến sĩ CSCĐ sẽ xử lý nghiêm những trường hợp ô-tô, xe máy dừng đỗ sai quy định gây ách tắc, đặc biệt là vào các giờ cao điểm”. Chị Lê Thị Hồng (28 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Rất nhiều các nam thanh niên có hành vi phóng nhanh, lạng lách trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tôi mong rằng, khi có CSCĐ tuần tra vào ban ngày sẽ ngăn chặn được tình trạng này”.

Theo Thượng Tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ TP Hà Nội, việc thực hiện kế hoạch 204 của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội có ý nghĩa quan trọng. Trung đoàn CSCĐ đã tổ chức các chiến sĩ làm bốn ca trong một ngày, trong ngày đầu ra quân, từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, Trung đoàn CSCĐ đã huy động 62 tổ, 248 chiến sĩ xử lý trên địa bàn các quận, huyện.

Cũng theo lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ, đây không phải là lần đầu tiên CSCĐ ra quân ban ngày mà do đặc thù của CSCĐ là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tập trung vào công tác bảo vệ các kỳ, cuộc diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội nên thường dành lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra ban đêm, đấu tranh phòng chống đua xe, các loại tội phạm. Hiện tại, thực hiện kế hoạch mới do Ban giám đốc Công an TP Hà Nội nên lực lượng CSCĐ sẽ thường xuyên tuần tra vào ban ngày.