Ngày 4-4-1975: Quân ủy T.Ư Chỉ thị giải phóng các đảo do quân ngụy miền nam chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa

Ngày 4-4, Quân ủy T.Ư chỉ thị cho Khu ủy, Quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Hải quân: Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện gấp rút, nhằm thời cơ thuận lợi nhất đánh chiếm các đảo do quân ngụy miền nam chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa. Ðây là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Cùng ngày 3-4, theo mệnh lệnh của Bộ, Quân đoàn 2 được tăng cường Sư đoàn 571 ô-tô vận tải thuộc Bộ Tư lệnh 559, tổ chức hành quân vào nam chiến đấu.

Trong hai tháng đầu năm 1975, cùng với việc huy động sức mạnh tổng hợp của miền bắc cho cuộc Tổng tiến công ở miền nam, mạng đường giao thông chiến lược bắc-nam nhanh chóng được mở rộng và nâng cấp nối sáu trục dọc dài 6.810 km; hệ thống đường nhánh tỏa xuống các chiến trường dài 4.980 km. Ðặc biệt ta đã xây dựng đường ống xăng dầu với tổng chiều dài hơn 5.000 km, từ hậu phương miền bắc vào tới Bù Gia Mập (Lộc Ninh) để bảo đảm xăng dầu cho yêu cầu cơ động và tác chiến của các đơn vị chiến đấu.

Ngày 4-4, Quân đoàn 3 được lệnh hành quân vào miền Ðông Nam Bộ.

Trong khi đó, ngày 4-4, Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu gửi điện hỏa tốc cho Quân đoàn 3 ngụy, chỉ thị bằng bất cứ giá nào cũng phải tổ chức cố thủ từ Ninh Thuận trở vào, nếu cần sẽ đem hết lực lượng ra đó quyết chiến; đồng thời, quyết định sáp nhập hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận vào Quân khu 3, tổ chức Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu 3 ngụy do Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi làm Tư lệnh đóng tại Phan Rang.

Có thể bạn quan tâm