Ngày 22/2/2022, người Trung Quốc đổ xô đi đăng ký kết hôn

NDO -

Số người Trung Quốc đi đăng ký kết hôn trong ngày hôm nay (22/2/2022) tăng cao kỷ lục, nhiều địa phương phải tăng ca và bố trí thêm nhân lực để bảo đảm cho việc đăng ký của các cặp đôi diễn ra thuận lợi.

Một cặp đôi đăng ký kết hôn tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh: Nhật báo Phúc Kiến)
Một cặp đôi đăng ký kết hôn tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh: Nhật báo Phúc Kiến)

Theo quan niệm của người Trung Quốc, số 2 là số chẵn, tượng trưng cho đôi lứa, có đôi có cặp, song hỷ lâm môn, hạnh phúc bền lâu. Số 2 lại có phát âm gần với từ "yêu thương" trong tiếng Trung Quốc, nên ngày 22/2/2022 (trùng với ngày 22/1 năm Nhâm Dần) được coi là "ngày nhiều yêu thương nhất" trong năm. Do vậy, khác với mọi năm khi lựa chọn ngày lễ tình yêu (14/2), thì năm nay, rất nhiều cặp đôi ở Trung Quốc đã lựa chọn ngày hôm nay để đăng ký kết hôn, khởi đầu cho cuộc sống vợ chồng trăm năm hạnh phúc.

Tại Thủ đô Bắc Kinh, có tới hơn 4.700 cặp đôi đăng ký kết hôn trong ngày hôm nay. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, chính quyền thành phố đã tăng cường thêm nhiều nhân lực, tổ chức tiếp nhận đăng ký sớm hơn một tiếng đồng hồ, không nghỉ trưa, đồng thời tổ chức phân luồng khu vực, thời gian, địa điểm đăng ký, tránh quá tải và chờ đợi quá lâu.

Cơ quan chức năng cũng nỗ lực làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, yêu cầu người đến đăng ký giữ khoảng cách 1 mét, kiểm tra mã hành trình và sức khỏe, hạn chế tối đa tụ tập đông người và lây nhiễm chéo.

Tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, từ 6 giờ 30 sáng, các cặp đôi đã xếp hàng dài đợi đến lượt vào đăng ký kết hôn. Theo một phòng đăng ký kết hôn của thành phố, việc đặt lịch hẹn trên mạng được mở từ ngày 9/2, 120 mã đặt chỗ đã hết chỉ trong một ngày, cộng thêm số người đến xếp hàng hôm nay, có tới hơn 300 cặp đôi đăng ký kết hôn tại cơ sở này.

Tại Trung tâm dịch vụ đăng ký kết hôn quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, có 311 cặp đôi làm thủ tục, lượng công việc tương đương 10 lần ngày thường. Cơ quan chức năng đã phải tăng số lượng bàn tiếp nhận hồ sơ và tình nguyện viên, tăng thêm giờ làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ở hầu hết các địa phương của Trung Quốc, số lượng người đến đăng ký kết hôn đều tăng gấp nhiều lần ngày thường. Chính quyền phải bố trí thêm nhân lực và thời gian, làm tốt công tác phòng dịch, để phục vụ các cặp đôi có nhu cầu đăng ký kết hôn trong ngày hôm nay.