Ngày 17/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (7/10), ở khu vực Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi 14-17 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ 17-20 độ C.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực Hà Nội ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. (Ảnh minh họa)
Khu vực Hà Nội ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay (17/10), ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, từ gần sáng 17/10, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía bắc ngày nắng, đêm không mưa; phía nam ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.