Thông tin kinh tế:

Ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa trao số tiền 200 triệu cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” tại Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Vũ Quang, Trưởng Ban Kiểm tra - Thanh tra EVNHCMC (bên phải) trao số tiền 200 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Ông Trần Vũ Quang, Trưởng Ban Kiểm tra - Thanh tra EVNHCMC (bên phải) trao số tiền 200 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Tại chương trình, đại diện ngành điện thành phố đã ủng hộ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” số tiền 200 triệu đồng với mong muốn góp một phần nhỏ giúp cho cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến biên giới an tâm bám địa bàn, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc đã cơ quan quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ phương tiện tuần tra trên biển, thiết bị y tế, dược phẩm, hệ thống cấp nước, máy tập thể dục thể thao đa năng, hệ thống năng lượng mặt trời, vườn tăng gia,….

Nhân chuyến công tác tới đây của Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhận được những tình cảm, tấm lòng quý báu của 19 doanh nghiệp, đơn vị đã tham gia đồng hành ủng hộ Quỹ để tặng quà, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác và đời sống sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại các đảo.

Dịp này, ngành điện thành phố cũng cử đại diện tham gia đoàn Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam.