Ngân hàng trung ương Nigeria tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát

NDO - Ngày 26/3, Ngân hàng trung ương Nigeria đã quyết định tăng lãi suất thêm 200 điểm cơ bản trong động thái tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm ngăn lạm phát tăng vọt.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh trụ sở Ngân hàng trung ương Nigeria. (Ảnh: Reuters)
Quang cảnh trụ sở Ngân hàng trung ương Nigeria. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, Thống đốc Olayemi Cardoso thông báo, lãi suất chuẩn sẽ tăng từ 22,75% lên 24,75% - khiến đây tiếp tục là đợt tăng lãi suất lớn tiếp theo ngay sau đợt tăng lãi suất lớn nhất trong khoảng 17 năm qua hồi tháng trước, khi ngân hàng tăng lãi suất thêm 4 điểm phần trăm trong nỗ lực kiềm chế giá cả.

Lạm phát trung bình cả năm ở Nigeria đã đạt mức trên 30%, cao nhất trong gần 3 thập kỷ, gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến hàng triệu người ở nền kinh tế lớn nhất châu Phi phải chật vật để đáp ứng nhu cầu cơ bản hằng ngày.

Thống đốc Cardoso thông tin thêm, các thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) nêu quan điểm cần tiếp tục chu kỳ thắt chặt để kiềm chế lạm phát nhưng cũng nhận thấy áp lực giá cả đã giảm bớt từ tháng 5/2023.

Ông Cardoso nói: “Những cân nhắc của ủy ban tại cuộc họp này tập trung vào áp lực lạm phát hiện tại và sự cần thiết phải duy trì kỳ vọng lạm phát cũng như bảo đảm sự ổn định tỷ giá hối đoái bền vững”.

Những cải cách dưới thời Tổng thống Bola Tinubu trong năm đầu tiên lên nắm quyền đã góp phần gây áp lực lên giá cả, chủ yếu do ảnh hưởng từ việc dừng trợ cấp nhiên liệu và điều chỉnh giá đồng nội tệ naira 2 lần.

Tổng thống Tinubu cho biết, những cải cách trên là cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư.

Nhà kinh tế David Omojomolo tại Capital Economics dự báo, ​​sẽ có thêm sự thắt chặt trong 2 phiên họp tiếp theo của MPC trước khi lãi suất được nới lỏng và giữ ổn định.

Omojomolo cho biết, việc Ngân hàng trung ương Nigeria vẫn đặt kỳ vọng vào chấm dứt cuộc khủng hoảng lạm phát và củng cố đồng naira sẽ dẫn đến thắt chặt hơn chính sách tiền tệ.