Ngăn chặn thanh, thiếu niên “náo loạn” đường phố ở Biên Hòa

NDO - Những ngày gần đây, trên một số tuyến đường nội đô ở thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên không đội nón bảo hiểm điều khiển mô-tô với tốc độ cao, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, gây bất an cho người đi đường. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng 161 ra quân chuyên đề xử lý thanh thiếu niên vi phạm Luật giao thông.
Lực lượng 161 ra quân chuyên đề xử lý thanh thiếu niên vi phạm Luật giao thông.

Cách đây ít ngày, lực lượng của Tổ công tác phòng, chống tội phạm đường phố Công an tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Tổ 161) qua tuần tra, kiểm soát vào ban đêm trên đường Dương Tử Giang, đoạn thuộc phường Tân Tiến, phát hiện một thiếu niên không đội nón bảo hiểm, bốc đầu xe đi bằng một bánh. Lúc này, trên đường có đông phương tiện đang lưu thông, khiến nhiều người dân cảm thấy bất an.

Lực lượng 161 đã kịp thời triển khai phương án ngăn chặn. Qua làm việc, xác định thiếu niên tên P.Đ.T (17 tuổi), ngụ phường Quyết Thắng, đang là học sinh một trường ở thành phố Biên Hòa. Bản thân T đang làm thêm tại một quán ăn trên đường Dương Tử Giang, chỉ vì bị bạn bè làm cùng thách đố nên trổ tài chạy xe mô-tô bằng một bánh để chứng tỏ khả năng của bản thân và cho mọi người xem, bất chấp nguy hiểm cho mình và người tham gia giao thông.

Tiếp đó, trong lúc tuần tra trên đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Tổ 161 phát hiện nhóm 7 thiếu niên mới 14, 15 tuổi, điều khiển ba xe mô-tô chở nhau, trong đó có một xe chở ba. Nhóm thanh niên này chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường với tốc độ rất cao, không đội nón bảo hiểm, không gắn gương chiếu hậu.

Trước đó, qua công tác tuần tra, Tổ 161 cũng đã phát hiện nhóm 6 thiếu niên tuổi từ 15 đến 17, điều khiển xe mô-tô không đội nón bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất.

Lực lượng 161 xác định, những thiếu niên trên đều là học sinh, đang trong thời gian nghỉ hè. Lợi dụng cha, mẹ không quản lý chặt chẽ, đã rủ nhau lấy xe của gia đình điều khiển tham gia giao thông, gây “náo loạn” đường phố.

Khi gặp lực lượng công an tuần tra trên đường, nhóm thiếu niên thường phóng xe bạt mạng để chạy trốn, gây nguy hiểm cho chính bản thân các em cũng như những người chung quanh. Vì vậy, lực lượng tuần tra phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, xử lý triệt để nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn.

Theo Đại úy Đỗ Văn Giang, Tổ trưởng Tổ tuần tra 161 Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện một số thiếu niên bị bốc đồng lôi kéo bạn bè tụ tập ăn nhậu, nẹt pô, thậm chí sử dụng ma túy, mang theo dao, kéo... khi tham gia giao thông.

Để ngăn chặn triệt để tình trạng trên, Tổ 161 Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên từng tuyến đường, áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và cương quyết ngăn chặn, lập biên bản xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp với công an các phường, xã gửi thông báo về địa phương, trường học để tuyên truyền, răn đe các em.

Hiện nay đang là thời gian học sinh nghỉ hè nên các bậc phụ huynh cần dành thời gian quan tâm, định hướng các cháu tham gia vào các sân chơi bổ ích. Tuyệt đối không để các cháu chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển mô-tô tham gia giao thông.