Nga tăng cường hoạt động thương mại nông nghiệp với Trung Quốc

Nga và Trung Quốc đang tích cực đối thoại về việc cung cấp các sản phẩm ngũ cốc từ Moskva sang Trung Quốc. Hai bên đang nỗ lực tích cường hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở Stavropol, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở Stavropol, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS ngày 9/8, ông Alexey Zaytsev, Vụ phó Vụ Thông tin và Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết nước này và Trung Quốc đang tích cực đối thoại về việc cung cấp ngũ cốc từ Nga sang thị trường Trung Quốc.

Ông Zaytsev nêu rõ: "Cuộc đối thoại tích cực đang diễn ra về việc cung cấp các sản phẩm ngũ cốc của Nga cho thị trường Trung Quốc."

Ông lưu ý rằng các vấn đề về hợp tác nông nghiệp Nga-Trung Quốc thường xuyên được thảo luận trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc song phương ở cấp cao nhất và cấp cao, cũng như tại các nền tảng riêng để tương tác giữa các bộ.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Nga cũng cho biết trong các thông cáo chung sau các cuộc gặp của những người đứng đầu chính phủ Nga và Trung Quốc, tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng quy mô và đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu của Nga đã liên tục được nhấn mạnh.

Hiện nay, hai bên đang chứng kiến những động lực tích cực trong hoạt động thương mại nông nghiệp giữa Moskva và Bắc Kinh.

Ông Zaytsev nói: "Chúng tôi cung cấp mọi hỗ trợ chính sách đối ngoại trong khả năng của mình để tăng cường hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực này."

Hồi tháng Năm, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ tăng cường xuất khẩu ngũ cốc sang Trung Quốc thông qua một hành lang ngũ cốc trên bộ mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị Chính phủ Nga và ngân hàng trung ương xây dựng một thỏa thuận liên chính phủ và hoàn thiện mọi công việc cần thiết trước ngày 1/10 tới.