Nga sẽ không xuất khẩu dầu mỏ dưới mức giá trần

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak (A.Nô-vắc) tuyên bố Nga sẽ không xuất khẩu dầu mỏ dưới mức giá trần, ngay cả khi Nga phải cắt giảm sản lượng.
0:00 / 0:00
0:00
Một cơ sở chứa dầu của Nga.
Một cơ sở chứa dầu của Nga.

Phó Thủ tướng Nga một lần nữa khẳng định quan điểm của Moskva không thay đổi khi cho rằng việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga là biện pháp không hiệu quả, can thiệp vào thị trường và đi ngược lại các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiện Chính phủ Nga đang xem xét cơ chế cấm buôn bán dầu mỏ trong điều kiện bị áp giá trần.

Trước đó, chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn thành việc phê chuẩn bằng văn bản đối với mức giá trần 60 USD/thùng do Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đề xuất đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga.