Nga nâng lãi suất chủ chốt lên 20%

NDO -

Ngày 28/2, Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo nâng lãi suất chủ chốt từ mức 9,5% lên 20%.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở Moskva. (Ảnh: Reuters)
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở Moskva. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố, ngân hàng này nêu rõ, đây là biện pháp khẩn cấp trong bối cảnh các điều kiện bên ngoài đối với nền kinh tế Nga "thay đổi mạnh".

Biện pháp này sẽ bảo đảm tăng lãi suất tiền gửi lên mức cần thiết để bù đắp nguy cơ đồng nội tệ mất giá ngày càng lớn và các rủi ro về lạm phát. Đây cũng là động thái cần thiết để hỗ trợ ổn định tài chính và giá cả, bảo vệ các khoản tiết kiệm của người dân.

Trong 1 nỗ lực khác nhằm hỗ trợ đồng ruble, Ngân hàng Trung ương Nga và Bộ Tài chính Nga đã yêu cầu các công ty xuất khẩu của nước này bán 80% doanh thu bằng ngoại tệ trên thị trường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tỷ giá đồng ruble tại sở giao dịch chứng khoán Moskva đã giảm xuống còn 90 ruble đổi được 1 USD và 101,19 ruble đổi được 1 euro. Đây là những động thái mới nhất trong loạt biện pháp của Nga nhằm hỗ trợ thị trường nội địa.

Trước đó, để duy trì sự ổn định của lĩnh vực tài chính, bất chấp các trừng phạt của phương Tây, Ngân hàng Trung ương Nga đã yêu cầu các công ty tham gia thị trường chứng khoán từ chối các lệnh chào bán chứng khoán Nga của khách hàng nước ngoài.

Lĩnh vực tài chính Nga là 1 trong số mục tiêu của các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày 28/2, Anh tuyên bố đang tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, trong đó có việc cấm bất kỳ thực thể nào của Anh tiến hành giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga, Quỹ Tài sản quốc gia Nga và Bộ Tài chính Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới cũng bao gồm các lệnh hạn chế nhằm vào các thực thể tài chính của Nga và các biện pháp nhằm ngăn các công ty phát hành trái phiếu có thể chuyển nhượng và công cụ thị trường tiền tệ tại Anh.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã khiến chỉ số chứng khoán tại châu Âu giảm mạnh trong ngày 28/2. Cụ thể, chỉ số chứng khoán STOXX 50 của châu Âu đã giảm 3,4%, trong khi chỉ số DAX của Đức và FTSE của Anh đã lần lượt giảm ở mức 3,3% và 1,6%.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết, đảo quốc này có ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với Nga, dự kiến là áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu.

Liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại miền đông Ukraine, TTXVN dẫn thông tin từ các trang tin tức của Nga ngày 28/2 cho biết, quân đội nước này đã bao vây thành phố Volnovakha thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine.

Cùng ngày, phát biểu tại 1 cuộc họp báo, cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Aleksey Arestovich cho biết, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát thành phố Berdyansk thuộc tỉnh Zaporozhye của Ukraine. Trước đó vài giờ, quyền Thị trưởng thành phố Alexander Svidlo cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát các tòa nhà hành chính của thành phố.

Trước đó, sáng 27/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã phong tỏa thành phố Berdyansk và sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ dân thường. Ngoài ra, bộ này cũng thông báo quân đội Nga đã phong tỏa thành phố Kherson và giành quyền kiểm soát thành phố Genichesk thuộc tỉnh Kherson. Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hiện đã do Nga kiểm soát, binh sĩ Nga và Ukraine nhất trí cùng bảo vệ cơ sở này.

Để bảo đảm an toàn, hãng tin TASS dẫn thông cáo của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, tổ chức này đã sơ tán hầu hết các nhân viên của Phái bộ Giám sát đặc biệt (SMM) tại Ukraine.

Theo kế hoạch, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ngày 28/2 ở khu vực biên giới giữa Belarus và Ukraine. Hãng thông tấn Belta của Belarus dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Anatoly Glaz cho biết, Belarus đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán.

Ông Glaz nêu rõ Belarus sẵn sàng tổ chức tiến trình này bất cứ lúc nào, nhấn mạnh rằng các bên sẽ sớm bắt đầu đối thoại khi tất cả các phái đoàn có mặt tại địa điểm họp.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine