Nga kêu gọi rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu dân cư ở Ukraine

NDO -

Ngày 26/2, Đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov xác nhận việc Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi người dân Ukraine hãy yêu cầu chính quyền Kiev ngay lập tức rút tất cả vũ khí hạng nặng khỏi khu vực nhà ở và các khu dân cư ở Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ukraine tại trung tâm thủ đô Kiev. (Nguồn: Reuters)
Lực lượng vũ trang Ukraine tại trung tâm thủ đô Kiev. (Nguồn: Reuters)

Tờ Rbc.ru của Nga dẫn lời Thiếu tướng Konashenkov nói rằng: “Chúng tôi kêu gọi người dân Ukraine hãy yêu cầu chính quyền Kiev loại bỏ tất cả vũ khí hạng nặng ra khỏi các khu nhà ở và khu dân cư trong các thành phố ở Ukraine”.

Ông Konashenkov khẳng định rằng các lực lượng vũ trang Nga đã và sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào người dân Ukraine, cũng như tất cả các khu dân cư trên khắp đất nước Ukraine.

Tờ Lenta.ru của Nga ngày 26/2 dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng thông tin tình báo tiếp tục ghi nhận việc Ukraine triển khai tên lửa và pháo binh tại các khu dân cư ở thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác trên khắp Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ giới chức Ukraine đã nhiều lần tuyên bố “không núp bóng dân thường và không đặt vũ khí hạng nặng trong các thành phố”, song thực tế lại không phải như vậy.

Bộ Quốc phòng Nga khuyến cáo “những hành động như vậy có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc”; rằng mục tiêu của phía Ukraine khi bố trí vũ khí hạng nặng trong các khu dân cư là nhằm kích động các cuộc tiến công của lực lượng vũ trang Nga nhằm vào dân thường Ukraine.

Trước đó, khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine, phát biểu trên truyền hình với người dân Nga vào sáng 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh “hoàn cảnh đòi hỏi Nga phải có hành động dứt khoát và ngay lập tức”, khi mà các Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng đã đề nghị Nga giúp đỡ. Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi các quân nhân Ukraine hãy hạ vũ khí và trở về nhà.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga liên tục nhấn mạnh Lực lượng vũ trang Nga không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công bằng tên lửa, đường không hoặc pháo kích vào các thành phố của Ukraine. Các cơ sở hạ tầng quân sự, cơ sở phòng không, sân bay quân sự và không quân Ukraine đã bị vô hiệu hóa bởi vũ khí chính xác cao và bảo đảm chắc chắn rằng dân thường sẽ không gặp nguy hiểm.

Cùng ngày 26/2, Đại diện Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cho biết, một đường dây nóng đã được thiết lập tại cộng hòa này dành cho thân nhân các binh sĩ Ukraine đã tự nguyện hạ vũ khí và chuyển sang phe LPR. Theo đó, các bà mẹ của binh sĩ Ukraine có thể biết về tình hình sức khỏe và trò chuyện với con em mình thông qua đường dây nóng nói trên.

Trong khi đó, Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng thông báo về việc khởi động một "đường dây nóng" tương tự.